Một bé trai bị bỏ rơi tại trạm y tế khi vừa mới chào đời

Chiều 1-11, lãnh đạo UBND xã Xuân Tiến (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) cho biết, sau khi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi, trạm Y tế xã Xuân Tiến đã tiến hành các biện pháp bảo hộ, chăm sóc và thông báo chính quyền địa phương để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Bé trai bị bỏ rơi khi vừa mới chào đời tại trạm Y tế xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Trước đó, vào khoảng 11g20 phút ngày 31-10, nhân viên, cán bộ trạm Y tế xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã bất ngờ phát hiện một bé trai mới sinh kháu khỉnh bị bỏ rơi tại trạm Y tế xã.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhân viên của trạm Y tế xã Xuân Tiến đã nhanh chóng chăm sóc cho cháu bé và thông báo chính quyền địa phương.

Trao đổi với PV về sự việc trên vào chiều 1-11, lãnh đạo UBND xã Xuân Tiến cho biết, sau khi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi, trạm Y tế xã Xuân Tiến đã tiến hành các biện pháp bảo hộ, chăm sóc và thông báo chính quyền địa phương để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Sau đó, đã có người đến nhận nuôi cháu bé và UBND xã Xuân Tiến đã làm đầy đủ các thủ tục để bàn giao cháu bé theo quy định của pháp luật.

Nêu quan điểm về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Đông Khánh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết: Hành động của người mẹ bỏ rơi con là vi phạm nghiêm trọng Luật trẻ em.

Điều 24 - Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, trong đó Việt Nam là quốc gia thành viên, quy định rõ:

1. Mọi trẻ em, không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản hoặc dòng dõi đều có quyền được hưởng những biện pháp bảo hộ của gia đình, xã hội và nhà nước cần thiết cho người chưa thành niên.

2. Mọi trẻ em đều phải được đăng ký khai sinh ngay sau khi ra đời và phải có tên gọi.

3. Mọi trẻ em đều có quyền có quốc tịch.

Đức Hùng

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/mot-be-trai-bi-bo-roi-tai-tram-y-te-khi-vua-moi-chao-doi-106504.html