Một bản bị cuốn trôi 20 ngôi nhà và 17 người trong lũ dữ

Khi mọi người đang ngủ thì bất ngờ bị một cơn lũ ống ập đến cuốn trối 20 người nhà và 17 người của bán Sa Ná của xã Na Mèo huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa).

Thông tin từ ông Phạm Văn Tiệu – Chủ tịch xã Na Mèo (huyện Quan Sơn) xác nhận, vào khoảng 5h sáng 3/8, một cơn lũ bất ngờ đỗ tới bản Sa Ná cuốn trôi 20 ngôi nhà và 17 người trong bản. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 người, hiện vẫn còn 13 người chưa thể liên lạc được. Có một trong số 4 người được tìm thấy bị mắc kẹt trên ngọn cây đã được giải cứu. Trước đó trong đếm 2/8, trên địa bàn xảy ra mưa lớn khiến nước sông Luồng và suối Son dâng cao, chảy xiết.

“Trong số 17 bị cuốn trôi, chúng tôi đã tìm thấy 3 người, cả 3 người này được giải cứu và đang điều trị tại Trạm y tế xã. Có một người bị mắc kẹt trên ngọn cây là ông Lương Văn Chon, sau nhiều giờ bị mắc kẹt đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn”, ông Tiệu nói.

Hiện trên địa bàn xã có 5 bản bị chia cắt do nước sông Luồng và suối Son dâng cao gồm: bản Son, Ché Lầu, Cha Khót, bản Na Poọng và bản Sa Ná của xã Na Mèo bị chia cắt.

Một người phụ nữ bị mắt kẹt trong lòng lũ dữ đang chờ lực lượng chức ăng giải cứu.

Một người phụ nữ bị mắt kẹt trong lòng lũ dữ đang chờ lực lượng chức ăng giải cứu.

“Hiện vẫn còn 13 người chưa thể liên lạc được. Chúng tôi đang phối hợp cùng lực lượng Biên phòng, Công an và nhân dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, mưa vẫn chưa ngớt, nước sông vẫn dâng cao và chảy xiết nên công việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn” – ông Tiệu nói.

Do ảnh hưởng của bão số 3, hiện nay khu vực miền núi Thanh hóa có mưa to trên diện rộng, nhiều nơi lượng mưa đo được từ 150 - 350 mm, quốc lộ 217 đi Na Mèo bị sạt lở nghiêm trọng, đoạn km 66 có khoảng 1.000 m3 đất đá vùi lấp, gây ách tắc. Ngoài ra, trên địa bàn các huyện Mường Lát, Quang Hóa do mưa lớn đã xảy ra sạt lở, chia cắt trên các tuyến quốc lộ 15C, 15B, và nhiều bản trên địa bàn. Tại huyện Mường Lát cũng đã xảy ra 2 trường hợp bị lũ và sạt lở đất gây tử vong.

PHẠM THỌ

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/mot-ban-bi-cuon-troi-20-ngoi-nha-va-17-nguoi-trong-lu-du-d2070550.html