Moskva phản ứng về vụ 4 công dân Nga bị Hà Lan nghi làm gián điệp

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định rằng Moskva không hề nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ Hà Lan vào thời điểm xảy ra vụ 4 công dân bị bắt giữ và trục xuất hồi tháng Tư vừa qua vì tình nghi làm gián điệp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: sputniknews.com)

Theo Reuters, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 8/10 cho biết bốn nước này đang thực hiện chuyến đi "thường lệ" thì bị Hà Lan bắt giữ và trục xuất hồi tháng Tư vừa qua vì tình nghi làm gián điệp.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau khi hội đàm với người đồng cấp Italy tại thủ đô Moskva, Ngoại trưởng Nga Lavrov còn khẳng định rằng Moskva không hề nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ Hà Lan vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Chính quyền Hà Lan cho biết hồi tuần trước họ đã phá vỡ âm mưu của các nhân viên tình báo Nga tấn công hệ thống máy tính của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW)./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/moskva-phan-ung-ve-vu-4-cong-dan-nga-bi-ha-lan-nghi-lam-gian-diep/528732.vnp