Moscow và Baghdad lên tiếng về các cuộc tấn công của Mỹ vào lực lượng dân quân Iraq

Ngày 30/12, Văn phòng Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi tuyên bố: 'Thủ tướng đã mô tả cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các lực lượng vũ trang Iraq là một cuộc tấn công xấu xa, không thể chấp nhận được và sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm'.

Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi. (Nguồn: Reuters)

Thông báo được đưa ra sau khi ngày 29/12, Mỹ tiến hành không kích nhằm vào lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn để đáp trả vụ một nhà đấu thầu Mỹ bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào căn cứ quân sự tại Iraq.

Theo thông báo, Thủ tướng Abdul Mahdi cho biết, Chính phủ Iraq sẽ tuyên bố lập trường chính thức của mình sau cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia dự kiến diễn ra trong ngày 30/12.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iraq ra thông báo: "Cuộc tấn công được xem là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Iraq, một hành động đáng bị lên án, đi ngược lại tất cả nguyên tắc và luật pháp làm nền tảng cho quan hệ giữa các nhà nước. Chúng tôi tái khẳng định rằng các lực lượng Hashd Shaabi thuộc các lực lượng quốc gia Iraq, một phần của hệ thống lực lượng vũ trang Iraq, dưới quyền của Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng Iraq".

Bộ Ngoại giao Iraq khẳng định, nước này, với tư cách là một nước độc lập, không cho phép lãnh thổ trở thành chiến trường hoặc bị sử dụng để tiến hành tấn công nước khác.

Thông báo trên cũng cho biết, Đại sứ Mỹ tại Baghdad sẽ bị triệu tập để nghe về quan điểm của Iraq và Iraq sẽ thảo luận với các đối tác châu Âu trong liên quân quốc tế chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng "để đưa ra quan điểm thống nhất về cơ chế làm việc và hiện diện trong tương lai của các lực lượng liên minh tại Iraq".

Cùng ngày, phản ứng về các cuộc không kích này, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: "Chúng tôi coi những hành động như vậy là không thể chấp nhận được và không hiệu quả. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tránh những hành động có thể nhanh chóng gây bất ổn tình hình chính trị - quân sự tại Iraq, Syria và các quốc gia láng giềng".

Moscow khẳng định việc các lực lượng Mỹ và phong trào Hezbollah tấn công qua lại lẫn nhau tại Iraq là "không thể chấp nhận được".

Chu An

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/moscow-va-baghdad-len-tieng-ve-cac-cuoc-tan-cong-cua-my-vao-luc-luong-dan-quan-iraq-107009.html