Moscow tố Mỹ diễn tập tấn công tên lửa nhằm vào Nga

Đại diện quân đội Nga cho biết không quân Mỹ và NATO không chỉ tăng cường các hoạt động giám sát dọc biên giới Nga, mà còn đang diễn tập tiến hành các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào nước này.

Máy bay B-52 Mỹ. Ảnh: Reuters

Máy bay B-52 Mỹ. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn hôm Chủ nhật (6/9), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết lực lượng không quân Mỹ và NATO đã tăng cường các chuyến bay trinh sát và huấn luyện nhằm kiểm tra biên giới và hệ thống phòng không của Nga.

Trong tháng 8/2020, số lượng các hoạt động trinh sát đã tăng khoảng 30% so với tháng 8/2019.

Đáng chú ý, các máy bay NATO còn tích cực diễn tập thực hiện các cuộc không kích, các vụ phóng tên lửa giả định vào mục tiêu của Nga, Bộ trưởng Shoigu tiết lộ.

“Thực sự đáng báo động khi trước đó, họ chủ yếu chỉ điều máy bay trinh sát, thì giờ họ đã chuyển sang các hoạt động bay huấn luyện thường xuyên với một số lượng lớn máy bay. Các cuộc tấn công tên lửa giả định cũng đã được tiến hành”, ông Shoigu nói.

Trong vài tuần gần đây, giữa các máy bay Nga và NATO đã xảy ra một số vụ đụng độ ở khu vực gần biên giới Nga.

Vụ mới nhất diễn ra vào thứ Sáu, khi 3 máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ tiếp cận biên giới Nga thông qua không phận Ukraine. Các máy bay này đã bị chặn đường bởi 8 máy bay chiến đấu Nga, gồm 4 chiếc Su-27 và 4 chiếc Su-30.

Một sự cố khác liên quan đến máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã xảy ra vào cuối tháng 8, khi một chiếc B-52H bị máy bay chiến đấu Su-27 của Nga xua đuổi trên Biển Baltic. Cuộc xung đột đã dẫn đến một vụ tranh cãi, khi một quốc gia NATO khác là Đan Mạch tuyên bố máy bay Nga đã vi phạm không phận nước này khi đuổi theo máy bay Mỹ.

Tuy nhiên, Moscow đã kiên quyết phủ nhận các cáo buộc, khẳng định rằng vụ chặn đầu tuân thủ tất cả các quy tắc quốc tế.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/moscow-to-my-dien-tap-tan-cong-ten-lua-nham-vao-nga-1717902.tpo