Moscow thẳng thắn nói về 'sự đoàn kết giả tạo' sau khi Slovakia trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga

Moscow cho biết vô cùng thất vọng trước những hành động không thân thiện của Bratislava, vốn quyết định thể hiện sự đoàn kết giả tạo với Praha trong một vụ tranh chấp.

Bà Maria Zakharova. Ảnh: Internet

Bà Maria Zakharova. Ảnh: Internet

Ngày 22/4, trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Slovakia Eduard Heger đã tuyên bố rằng 3 nhân viên Đại sứ quán Nga ở Bratislava sẽ phải rời khỏi lãnh thổ Slovakia trong vòng một tuần.

“Theo tình hình địa chính trị hiện nay cũng như tình hình ở Cộng hòa Séc, 3 nhân viên Đại sứ quán Nga tại Bratislava phải rời khỏi lãnh thổ của Slovakia trong vòng 7 ngày” - ông Heger nói.

Được biết, trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Ivan Korchok, tuyên bố Slovakia sẽ có hành động quyết liệt để hỗ trợ Cộng hòa Séc, nơi xảy ra các vụ nổ kho đạn ở Vrbetica.

"Chúng tôi vô cùng thất vọng trước những hành động không thân thiện của Bratislava, vốn quyết định thể hiện sự đoàn kết giả tạo với Praha trong một vụ tranh chấp. Câu trả lời của chúng tôi sẽ không phải đợi lâu nữa", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/moscow-thang-than-noi-ve-su-doan-ket-gia-tao-sau-khi-slovakia-truc-xuat-3-nha-ngoai-giao-nga-137047.html