Moscow sẽ tạo vòm phòng không ở vùng Bắc cực bằng rồng lửa 'S-400'

Tất cả các trung đoàn phòng không thuộc Hạm đội miền Bắc của Nga sẽ được trang bị các hệ thống phòng không tối tân S-400 trong vài năm tới để tạo ra một mái vòm chống tên lửa có thể ngăn chặn mọi sự tấn công của kẻ thù – Hải quân Nga cho biết.

Hệ thống "rồng lửa" S-400 của Nga trong một cuộc tập trận.

Hệ thống "rồng lửa" S-400 của Nga trong một cuộc tập trận.

Lực lượng tên lửa phòng không và quân đội kỹ thuật vô tuyến của Nga đóng tại Bắc cực đang trải qua quá trình tái vũ trang toàn diện, theo đó hệ thống phòng không tầm xa tiên tiến nhất Nga là S-400 đang được chuyển tới họ - Phó đô đốc Alexander Moiseev – chỉ huy miền Bắc của Hạm đội Nga cho biết hôm qua (8/12).

Tất cả các đơn vị quân đội Nga trong khu vực sẽ được trang bị hệ thống S-400 “trong những năm tới” – ông lưu ý. Việc này sẽ bảo vệ phần Bắc cực của Nga bằng cái mà ông Moiseev gọi là “vòm chống tên lửa” mà không loại vũ khí nào có thể xuyên thủng, bao gồm máy bay, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của địch.

Nga đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở vùng Bắc cực trong những năm gần đây, xây dựng và sửa chữa các căn cứ, sân bay cũng như triển khai khí tài mới nhất và tổ chức tập trận để đáp lại việc các nước phương Tây tăng cường hoạt động quân sự tại khu vực giàu tài nguyên này.

Theo ông Moiseev, tỷ lệ công nghệ và vũ khí mới được triển khai cùng với binh sĩ Nga ở Bắc cực hiện lên tới khoảng 60%.

Hồi tháng 9, Nga đã triển khai các hệ thống S-400 tới đảo Yuzhny thuộc quần đảo Novaya Zemlya ở miền bắc nước Nga, mở rộng hơn nữa không phận nằm dưới sự kiểm soát của mình.

Theo RT

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/moscow-se-tao-vom-phong-khong-o-vung-bac-cuc-bang-rong-lua-s400-4051740-d.html