Moscow sẵn sàng trước giờ G duyệt binh Chiến thắng

Lễ diễu binh kỉ niệm 73 năm chiến thắng Phát xít Đức sẽ được bắt đầu tại Quảng trường Đỏ của Moscow vào lúc 10:00 giờ sáng giờ địa phương (07:00 GMT).

Sự kiện này sẽ được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình của Nga. Việc tiếp cận Quảng trường Đỏ sẽ bị hạn chế. Chỉ có các khách mời, bao gồm các cựu chiến binh, các quan chức và phóng viên, là được phép có vị trí hàng đầu để tham gia buổi lễ hoành tráng này.

Quốc kỳ Liên bang Nga và Lá cờ Chiến thắng được các quân nhân ưu tú của Trung đoàn 154 Preobrazhensky rước vào Quảng trường Đỏ. Lễ diễu binh sẽ do Tư lệnh Lực lượng mặt đất của Nga, Tướng Oleg Salyukov chỉ huy. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có trách nhiệm giám sát lễ duyệt binh.

Cuộc diễu hành sẽ bao gồm ba phần chính - duyệt binh của lực lượng bộ binh, nhóm xe cơ giới và các lực lượng trên không – có sự xuất hiện của nhiều trực thăng quân sự và máy bay.

Hệ thống tên lửa Yar tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ.

Sau khi đi một vòng quanh các lực lượng trên chiếc xe ZiL, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu sẽ báo cáo với Tổng thống kiêm Tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin về sự sẵn sàng của quân đội. Ông Putin sẽ có một một bài phát biểu long trọng và tuyên bố một phút im lặng. Sau đó, một cuộc diễu hành trang nghiêm sẽ bắt đầu trên quảng trường chính của Nga.

Theo ông Shoigu, 13.000 người, 159 thiết bị và 75 máy bay sẽ tham gia cuộc diễu hành trong năm nay.

Tiếp sau phần diễu binh của các lực lượng trên bộ, các phương tiện quân sự sẽ xuất hiện tại Quảng Trường Đỏ. Theo truyền thống, sẽ dẫn đầu bởi xe tăng T-34 từ thời thế chiến II, tiếp theo là những chiếc xe bọc thép Tigr hiện đại, được trang bị hệ thống tên lửa chiến đấu Arbalet và Kornet-D, các xe chiến đấu BMP-3 và Kurganets-25, cùng nhiều trang thiết bị khác.

"Phần diễu binh của các phương tiện cơ giới bao gồm nhiều hệ thống vũ khí hiện đại: xe bọc thép Tigr, xe tăng T-72BZ, xe bọc thép BTR-82A, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, pháo tự hành Msta-S, hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2, hệ thống tên lửa và súng phòng không Pantsir-Sl, hệ thống tên lửa Yars, xe tăng Armata, xe chiến đấu bộ binh Kurgan, tổ hợp chiến xa cơ sở Bumerang, pháo Koalitsiya tự hành", Bộ Quốc phòng cho biết.

Các xe bọc thép chống bom mìn (MRAP) Typhoon-K và Typhoon-U dự kiến cũng sẽ hiện diện trong lễ duyệt binh, cùng với các hệ thống tên lửa, chẳng hạn như Iskander-M, Buk-M2, Tor- M2U và S-400.

Sau cùng là phần duyệt binh của lực lượng trên không, khởi đầu với bốn trực thăng vận tải quân sự Mi-8 và Mi-26 vận tải lớn nhất của Nga, tiếp theo là trực thăng Mi-28N và K-52 và Mi-24P. Tiếp theo là các máy bay quân sự của Nga, như máy bay vận tải quân sự Il-76MD-90A. Các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, Tu-160 và Tu-22M3 cũng sẽ bay trên bầu trpwof Quảng trường Đỏ, cùng với máy bay chở dầu tiếp nhiên liệu Il-78.

"Lần đầu tiên, Su-57 [máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga], cùng với máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM và máy bay chiến đấu MiG-29SMT cũng sẽ tham gia duyệt binh", ông Shoigu nói.

Các máy bay chiến đấu MiG-31K hiện đại hóa có trang bị hệ thống tên lửa siêu âm Kinzhal cũng sẽ tham gia duyệt binh.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/moscow-san-sang-truoc-gio-g-duyet-binh-chien-thang-338345.html