Moscow: Nga và Mỹ cần bình thường hóa hoạt động của các phái bộ ngoại giao

Ngày 20/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, Nga và Mỹ cần sẵn sàng bình thường hóa công việc của các phái bộ ngoại giao của nước này ở nước kia, và Nga sẵn sàng làm điều đó.

Ngoại trưởng Nag Sergei Lavrov. (Nguồn: RIA Novosti)

Ông Lavrov đã đổ lỗi cho chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama về những vấn đề còn tồn tại trong công việc của những phái bộ ngoại giao này.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1, ông Lavrov nói: "Ở bất kỳ thời điểm nào, Moscow cũng sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề dựa trên cơ sở là 'không có lựa chọn' và đưa các cơ sở ngoại giao của chúng tôi trở lại hoạt động bình thường". Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, ông đã thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo.

Hồi tháng 8/2017, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Nga tại San Francisco, cũng như các phái bộ thương mại của Nga ở Washington và New York. Washington đưa ra quyết định này sau khi Moscow tuyên bố giảm quy mô hiện diện ngoại giao của Mỹ tại Nga từ 755 xuống 455 người, ngang bằng với số nhân viên ngoại giao Nga tại Mỹ, đáp trả việc Mỹ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga.

Cựu Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh trục xuất số nhà ngoại giao Nga nói trên, sau khi có những cáo buộc cho rằng, Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Nga đã bác bỏ những cáo buộc này.

QT

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/moscow-nga-va-my-can-binh-thuong-hoa-hoat-dong-cua-cac-phai-bo-ngoai-giao-103056.html