Moscow: Máy bay Nga bị bắn rơi ở Syria, Israel phải chịu trách nhiệm

Trong một tuyên bố về việc máy bay trinh sát Il20 của Nga bị tổ hợp tên lửa S200 bắn rơi ở Syria khiến 15 quân nhân thiệt mạng, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về việc này, Sputnik đưa tin.

Ngày 18/9, dẫn lời đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, Hãng thông tấn Sputnik cho biết, một chiến đấu cơ trinh sát điện tử Il-20 của nước này đã mất liên lạc với căn cứ không quân Hmeimim đặt tại Syria vào lúc 20h00 ngày 17/9 (giờ GMT).

Một chiếc máy bay Nga, chiến đấu cơ Il-20 biến mất khỏi màn hình radar vào thời điểm 4 chiến đấu cơ F-16 của quân đội Israel đang tấn công các mục tiêu của Syria tại tỉnh Latakia. Ảnh minh họa

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Il-20 biến mất khỏi màn hình radar kiểm soát không lưu vào thời điểm 4 chiến đấu cơ F-16 của quân đội Israel đang tấn công các mục tiêu của Syria tại tỉnh Latakia.

Tiếp đó, Il-20 đã mất liên lạc ở trên biển Địa Trung Hải vào khoảng 23h00 đêm 17/9 (giờ GMT), cách bờ biển Syria khoảng 35km, trên khoang có 14 quân nhân Nga.

Về chiếc máy bay Il-20 của Nga, tạp chí National Interest số ra ngày 30/9/2015 từng nhận định như sau, Iyushin Il-20 có thể được coi là một hệ thống tình báo điện tử (ELINT) hoàn thiện. Máy bay này được trang bị rất nhiều anten, các cảm biến hồng ngoại và quang học cùng hệ thống radar quan sát hai bên thân máy bay và hệ thống liên lạc vệ tinh cho phép chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực.

“Đây là loại máy bay trinh sát hàng đầu của Nga”, bài báo viết. Những chiếc máy bay này cũng đã thể hiện hiệu quả rõ rệt trong cuộc chiến ở Syria, phối hợp tốt với đòn tấn công của lực lượng không quân và vũ trụ.

Tuy nhiên, tác giả bài báo cũng cho biết, Il-20 thường xuyên không bật các thiết bị phát tín hiệu khi bay trên biển Baltic; và điều này khiến Il-20 nhiều lần “suýt đụng độ” với nhiều máy bay dân sự khác bay qua khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga: Israel sẽ phải chịu trách nhiệm!

Thiếu tướng Igor Konashenkov nhận định rằng, do hành động “vô trách nhiệm” của binh sĩ Israel, 15 quân nhân Nga đã thiệt mạng. “Điều này tuyệt nhiên không phù hợp với tinh thần quan hệ đối tác Nga - Israel”, ông Konashenkov tuyên bố.

Sputnik dẫn lời Thiếu tướng Konashenkov cho biết, phía Israel đã không hề thông báo cho ban chỉ huy lực lượng quân đội Nga tại căn cứ Hmeimim về kế hoạch chiến dịch của họ ở Syria. Trong khi đó, thông tin theo “đường dây nóng” chỉ nhận được trước khi cuộc tấn công diễn ra trong thời gian chưa đầy 1 phút, và điều này khiến cho việc đưa máy bay Nga đến khu vực an toàn là điều không thẻ

Theo Sputnik, nếu diễn biến sự việc xảy ra đúng như nhận định của Tướng Konashenkov, Bộ Quốc phòng Nga có quyền hành động đáp trả tương ứng. Hiện Đại sứ quán Israel tại Moscow từ chối bình luận thông tin này.

Liên quan đến sự việc trên, kênh truyền hình CNN dẫn tin từ một quan chức Mỹ vừa cho biết, chiếc máy bay quân sự Nga chở theo 14 người trên khoang đã “vô tình” bị tổ hợp tên lửa S-200 của Syria bắn rơi trong khi các hệ thống phòng không của nước này (Syria) khai hỏa đáp trả đợt tấn công của Israel đêm muộn ngày 17/9.

Chỉ huy căn cứ Hmeimim tại Syria đã ra lệnh mở chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của quân đội Nga. Bên cạnh đó, cơ quan kiểm soát không lưu Nga đã ghi nhận một số tên lửa được phóng đi từ tàu khu trục Auvergne của Pháp, vốn đang hoạt động trong khu vực nói trên.

Tuy nhiên, ngày 18/9, hãng thông tấn Reuters dẫn lời Đại tá Patrik Steiger, người phát ngôn quân đội Pháp khẳng định, nước này không liên quan tới vụ biến mất của một máy bay quân sự Nga trên vùng trời Syria.

Trả lời phỏng vấn Reuters, ông Steiger nhấn mạnh: “Chúng tôi bác bỏ mọi sự liên quan”.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/moscow-may-bay-nga-bi-ban-roi-o-syria-israel-phai-chiu-trach-nhiem-268550.html