Moscow lung linh trong vũ hội quốc tế của thiếu sinh quân

Trong không gian lộng lẫy như những dạ tiệc quý tộc thời xưa, hơn 1.500 nam thanh nữ tú có dịp trải nghiệm sự hào hùng của truyền thống cách mạng Nga một cách nên thơ và lãng mạn.

Vũ hội thiếu sinh quân ở Nga với kỷ lục 660 cặp nhảy Dạ vũ Kremlin cho thiếu sinh quân và học sinh tổ chức ở Moscow chứng kiến màn đồng diễn trong điệu waltz của 660 cặp nhảy với lễ phục và những bộ váy lấp lánh.

Hơn 1.500 nam nữ sinh từ các trường quân đội và quốc tế của 42 vùng đã đến Moscow tham dự Vũ hội Thiếu sinh quân quốc tế Kremlin hôm 12/12. Đây là sự kiện thường niên rất có ý nghĩa với các nam nữ sinh và cũng là cơ hội để họ được giáo dục về tinh thần ái quốc.

Hơn 1.500 nam nữ sinh từ các trường quân đội và quốc tế của 42 vùng đã đến Moscow tham dự Vũ hội Thiếu sinh quân quốc tế Kremlin hôm 12/12. Đây là sự kiện thường niên rất có ý nghĩa với các nam nữ sinh và cũng là cơ hội để họ được giáo dục về tinh thần ái quốc.

Với tứ tấu đàn dây, những điệu khiêu vũ truyền thống và những bài diễn văn yêu nước, vũ hội gợi nhắc về một thời kỳ đã xa.

Trái với hình ảnh hoành tráng của đêm hội, đây không phải sự kiện dành riêng cho giới thượng lưu. Nhiều thiếu niên tham gia vũ hội có xuất thân từ những gia đình nghèo hoặc trại trẻ mồ côi.

Các cô gái mặc váy dạ hội, các chàng trai thì chỉn chu trong lễ phục tại hội trường tòa nhà Gostiny Dvor .

Đối với nhiều em đến từ tận miền Đông Siberia và Cực Bắc nước Nga, sự kiện này đã cho các em cơ hội đầu tiên đặt chân đến thủ đô Moscow.

Vũ hội được tổ chức không đơn thuần với mục đích giao lưu và giải trí. Ở đây, các thanh thiếu niên sẽ được gặp gỡ và trò chuyện với các cựu chiến binh và anh hùng Liên Xô. "Chúng ta phải dạy con em mình tầm quan trọng của lòng yêu nước", cô giáo Natalya Miroshkina nói. "Các em cần trân trọng lịch sử, yêu quá khứ và bảo vệ tương lai".

Các nam nữ sinh chủ yếu đến từ Nga, nhưng cũng có những em đến từ các nước khác của châu Âu như Tây Ban Nha hay Hy Lạp, hoặc một số nước Đông Âu.

Học sinh có thể ghi danh vào các trường thiếu sinh quân tại khắp các thành phố lớn của Nga từ năm 8 tuổi và lựa chọn gia nhập quân đội hoặc vào Bộ Nội vụ làm việc sau khi tốt nghiệp.

Vũ hội Kremlin của các thiếu sinh quân được tổ chức lần đầu năm 2012.

Nữ sinh tham dự vũ hội chụp hình selfie. Rất nhiều nam nữ sinh coi đây là sự kiện trọng đại và chuẩn bị rất kỹ cho ngoại hình, trang phục cũng như các màn biểu diễn.

Các đôi nhảy tạm nghỉ ngơi sau màn khiêu vũ.

Nước Nga thời Sa hoàng rất chuộng những vũ hội, nơi tầng lớp thượng lưu trong xã hội sẽ mặc trang phục đính đá quý và khiêu vũ rồi thưởng thức các tiết mục ballet và opera. Thời kỳ Liên bang Xô viết, các vũ hội vẫn được phép diễn ra, nhưng được tổ chức chặt chẽ hơn và giám sát kỹ càng hơn.

Hoa Hạ
Ảnh: AP

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/moscow-lung-linh-trong-vu-hoi-quoc-te-cua-thieu-sinh-quan-post804619.html