Moscow kiên quyết bác bỏ kết quả điều tra MH17

Đại sứ Nga tại Australia Grigory Logvinov khẳng định, Nga sẵn sàng cung cấp hỗ trợ để điều tra vụ tai nạn MH17...

Hiện trường máy bay MH17 thiệt mạng

Ngày 28/5, Đại sứ Nga tại Australia Grigory Logvinov khẳng định, Nga sẵn sàng cung cấp hỗ trợ để điều tra vụ tai nạn MH17 tại Ukraine vào năm 2014 nhưng sẽ không chấp nhận các cáo buộc mà nước này cho là vô lý liên quan đến Nga.

Bình luận được đại sứ đưa ra sau khi Chính phủ Australia và Hà Lan ra quyết định chính thức cáo buộc tên lửa Nga được sử dụng để bắn rơi máy bay thương mại khiến 298 người thiệt mạng và yêu cầu nước này phải chịu trách nhiệm.

Theo ông Logvinov, mặc dù Nga đã đề xuất thực hiện cuộc điều tra chung chuyên nghiệp và nghiêm túc nhưng tất cả các nước đều bác bỏ.

“Những sự khiêu khích bẩn đã được các bên giàn dựng. Cái gọi là cuộc điều tra của đội ngũ quốc tế đã được thực hiện gần như chỉ dựa trên cơ sở thông tin từ các hệ thống mạng xã hội và nhiều công ty phi lợi nhuận quốc tế”, Đại sứ Grigory Logvinov nói và khẳng định, phía Australia đã lờ đi tất cả những dữ liệu quan trọng đủ sức lật tẩy những thông tin sai mà đội điều tra quốc tế đưa ra.

Máy bay Boeing-777 của Hãng hàng không Malaysia đã gặp nạn vào ngày 17/7/2014, từ Amsterdam đến Kuala Lumpur tại phía Đông khu vực Donetsk. Vụ việc khiến 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn, đến từ 10 nước đã thiệt mạng.

Vân Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/moscow-kien-quyet-bac-bo-ket-qua-dieu-tra-mh17-d258297.html