Moscow có mưa, Nga hủy màn trình diễn của máy bay tại Lễ duyệt binh

Dàn 74 máy bay phục vụ Lễ duyệt binh mừng 74 năm ngày đánh bại Phát xít Đức, kết thúc cuộc Chiến tranh vệ quốc Vĩ đại, sẽ không bay qua Quảng trường Đỏ vì trời đổ mưa tại thủ đô Moscow.

“Vì nguyên nhân thời tiết không thuận lợi tại thủ đô Moscow, quyết định hủy bỏ màn trình diễn của máy bay tại Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ đã được đưa ra. Toàn bộ máy bay phản lực và trực thăng sẽ quay về căn cứ”, TASS chiều 9-5 dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Dàn máy bay ném bom Su-24 bay qua khu nhà chọc trời ở thủ đô Moscow hôm 7-5. Ảnh: Reuters

Dàn máy bay ném bom Su-24 bay qua khu nhà chọc trời ở thủ đô Moscow hôm 7-5. Ảnh: Reuters

Quân đội Nga hôm nay (9-5) tổ chức lễ duyệt binh Chiến thắng kỷ niệm 74 năm ngày đánh bại Phát xít Đức, kết thúc cuộc Chiến tranh vệ quốc Vĩ đại. Buổi lễ bắt đầu lúc 10h sáng theo giờ Moscow (tức 14h Việt Nam) và dự kiến kéo dài khoảng một giờ đồng hồ.

Lễ duyệt binh năm nay có sự tham gia của 13.000 binh sĩ từ các học viện quân sự và các binh chủng thuộc lực lượng vũ trang Nga, cùng 130 khí tài cơ giới và 74 máy bay. Toàn bộ binh sĩ, khí tài và máy bay đều trình diễn hoàn hảo vào buổi tổng duyệt sáng 7-5.

Máy bay quân sự Nga bay trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: TASS

Theo RT, các loại máy bay dự kiến tham gia duyệt binh gồm oanh tạc cơ Tu-95MS, Tu-22M3; cường kích Su-25; tiêm kích MiG-29, Su-30, Su-35, Su-57; trực thăng Mi-8, Mi-28N, Ka-52 và máy bay vận tải Il-76…

Đây không phải lần đầu tiên màn trình diễn của máy bay bị hủy bỏ vào phút chót. Năm 2017, Nga cũng buộc phải dừng điều động máy bay tham gia duyệt binh vì trời đổ mưa lớn tại thủ đô Moscow.

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/moscow-co-mua-nga-huy-man-trinh-dien-cua-may-bay-tai-le-duyet-binh-544357/