Moscow: 'Chứng hoang tưởng về gián điệp' của phương Tây ngày càng nặng

Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Na Uy tại Moscow Rune Resaland về việc bắt giữ ông Bochkarev tại sân bay Oslo.

Thượng viện Na Uy ở Oslo

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Na Uy tại Moscow Rune Resaland để phản đối việc nước này bắt giữ nhân viên Thượng viện Nga M. Bochkarev tại sân bay Oslo.

Theo RT, ông Bochkarev, nhân viên Văn phòng Trung ương của Thượng viện Nga, được Trung tâm Nghiên cứu và Tài liệu Quốc hội châu Âu mời tham dự một hội thảo quốc tế được tổ chức tại Quốc hội Na Uy vào ngày 20-21/9.

Chính quyền Moscow khẳng định, sự kiện trên được công khai và có sự tham dự của đại diện quốc hội nhiều quốc gia. Vì vậy, việc bắt giữ ông Bochkarev với cáo buộc gián điệp là hành vi phi lý và yêu cầu Na Uy thả người ngay lập tức.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, đây chính là dấu hiệu cho thấy “chứng hoang tưởng về gián điệp” của các nước phương Tây về Nga. Vụ việc này theo sau một loạt các vụ bắt giữ và trục xuất những người Nga bị cáo buộc là gián điệp tại một số nước như Thụy Sĩ, Mỹ.

Mới đây, Anh đã cáo buộc hai công dân Nga là viên chức tình báo đã tham gia vào vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái.

Na Uy sau đó giải thích rằng việc bắt giữ công dân Nga, với cáo buộc “thu thập một số dữ liệu”, không liên quan tới chính trị mà nằm trong một vụ án hình sự. “Đây không phải vấn đề chính trị”, Thủ tướng Erna Solberg nói với hãng tin NTB của Na Uy ngày 25/9.

Trong khi đó, phương tiện truyền thông Na Uy nói rằng, hành vi của ông Bochkarev tại hội nghị hai ngày đã khiến các quan chức nghị viện liên lạc với cơ quan tình báo.

Thùy Dương (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/moscow-chung-hoang-tuong-ve-gian-diep-cua-phuong-tay-ngay-cang-nang-d273194.html