Moscow bác bỏ tin ngày càng có nhiều 'gián điệp' Nga tại Thụy Sĩ

Ngày 18/9, Nga lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc các phương tiện truyền thông Thụy Sĩ loan tin hoạt động tình báo Nga ngày càng tăng tại Thụy Sĩ. Moscow nói rằng đây là những 'cáo buộc vô căn cứ', làm tổn hại tới quan hệ Nga-Thụy Sĩ.

Một góc ở thủ đô Bern, Thụy Sĩ

Nga cho rằng các thông tin trên một số phương tiện truyền thông Thụy Sĩ, nhất là những tuyên bố của một số chính khách, khẳng định hoạt động tình báo của Nga tại Thụy Sĩ ngày càng tăng, là không có bất kỳ cơ sở nào.

"Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động truyền thông vô căn cứ tại Thụy Sĩ. Việc làm này đe dọa tới sự an toàn của các nhà ngoại giao Nga đang làm việc tại Thụy Sĩ và gây tổn hại tới quan hệ hai nước", Cục Truyền thông và Báo chí thuộc Bộ Ngoại giao Nga nói.

"Quan hệ Nga-Thụy Sĩ luôn được xây dựng trên cơ sở tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi hy vọng rằng Bern sẽ có cách tiếp cận trách nhiệm hơn trong việc xây dựng hợp tác song phương", Bộ Ngoại giao Nga thông báo.

Ngày 16/9, tờ báo Tages-Anzeiger của Thụy Sĩ đã có bài viết cáo buộc rằng, 1/4 nhân viên trong Phái đoàn ngoại giao Nga tại Thụy Sĩ là nhân viên tình báo. Bài báo cũng cho rằng Phái đoàn thường trực của Nga tại Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva (UNOG) có truyền thống hoạt động tình báo, tuy nhiên bài báo đã không đưa ra được bất cứ bằng chứng cụ thể nào.

Thông tin trên ngay sau đó được rất nhiều tờ báo khác của Thụy Sĩ và châu Âu đăng tải lại, tạo ra một làn sóng chống Nga ở nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Ignazio Cassis ngày 17/9 cho biết ông dự định sẽ thảo luận vào tuần tới với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về vấn đề này.

H.Phan

Theo Sputnik

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/moscow-bac-bo-tin-ngay-cang-co-nhieu-gian-diep-nga-tai-thuy-si-515178.html