Morocco và Nga củng cố quan hệ đối tác song phương

Ngày 1/9, Bộ Ngoại giao Morocco và Nga đã cam kết củng cố quan hệ đối tác chiến lược song phương nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ngoại trưởng Morocco Nasser Bourita và người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov đã nhắc lại cam kết về nỗ lực chung trong việc củng cố quan hệ song phương trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện ký kết vào tháng 3/2016.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Morocco Nasser Bourita phát biểu nhân ngày kỷ niệm 60 năm quan hệ song phương giữa hai nước. (Nguồn: H24HInfo)

Cả hai đánh giá cao mối quan hệ “kiểu mẫu” giữa Morocco và Nga, thể hiện “tình hữu nghị sâu sắc, sự tôn trọng lẫn nhau và quan hệ đối tác đa chiều”. Họ cũng lưu ý về các động lực tích cực của quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa Morocco và Nga, đồng thời đánh giá cao sự tương đồng trong cách tiếp cận giải quyết các vấn đề của khu vực và quốc tế, nhất là liên quan tới tăng cường an ninh, hòa bình và phát triển ở châu Phi.

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/morocco-va-nga-cung-co-quan-he-doi-tac-song-phuong-77225.html