Morocco triệu hồi Đại sứ tại Đức, Berlin chưa bình luận, lý do là gì?

Ngày 6/5, Morocco đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Berlin để tham vấn nhằm phản đối cái mà Rabat gọi là 'thái độ không có tính xây dựng' của Đức về lập trường của Morocco trong vấn đề Tây Sahara.

Morocco đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Berlin để tham vấn nhằm phản đối 'thái độ không có tính xây dựng' của Đức liên quan vấn đề Tây Sahara. (Nguồn: eulawanalysis.blogspot.com)

Morocco đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Berlin để tham vấn nhằm phản đối 'thái độ không có tính xây dựng' của Đức liên quan vấn đề Tây Sahara. (Nguồn: eulawanalysis.blogspot.com)

Morocco cáo buộc Đức tham gia vào "hoạt động chống đối" sau khi hồi tháng 12/2020, Mỹ công nhận chủ quyền của Morocco tại vùng lãnh thổ Tây Sahara, vốn cũng được phong trào Mặt trận Polisario do Algeria hậu thuẫn tuyên bố là một nhà nước độc lập.

Quyết định của Washington, vốn là một phần thỏa thuận nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Morocco và Israel, khiến Đức triệu tập một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm thảo luận về vấn đề này.

Hồi tháng 3, Morocco đã chỉ thị tất cả các bộ, ban và cơ quan chính phủ tránh mọi sự hợp tác hay liên lạc với Đại sứ quán Đức cũng như các tổ chức chính trị của Đức.

Rabat cũng cho rằng, Đức đã tiết lộ thông tin nhạy cảm do các cơ quan an ninh Morocco cung cấp cho một tay súng thánh chiến Hồi giáo bị kết án, song không nêu rõ chi tiết.

Ngoài ra, Morocco một lần nữa khiếu nại Đức không mời nước này tham gia Hội nghị Berlin 2020 về Libya.

Trong năm vừa qua, Morocco đóng vai trò trong các cuộc đàm phán ngoại giao Libya bằng cách chủ trì các cuộc đàm phán giữa thành viên nghị viện của các bên đối lập.

Hiện Đại sứ quán Đức tại Rabat chưa đưa ra bình luận.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/morocco-trieu-hoi-dai-su-tai-duc-berlin-chua-binh-luan-ly-do-la-gi-144410.html