Morocco trang bị tên lửa chống hạm Harpoon cho tiêm kích F-16

Morocco sẽ tích hợp cho tiêm kích Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon của họ tên lửa chống hạm Boeing AGM-84L Harpoon Block 2.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ (DSCA) cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã phê duyệt việc bán 10 tên lửa Harpoon cho quốc gia Bắc Phi để sử dụng cho tiêm kích F-16 của họ với giá trị ước tính 62 triệu USD.

"Việc bán tên lửa và hỗ trợ được đề xuất sẽ tăng cường năng lực tác chiến hàng hải của Không quân Morocco, họ dự định sử dụng tên lửa Harpoon trên máy bay chiến đấu đa năng F-16 của mình để bảo vệ các tuyến đường biển quan trọng", thông báo của DSCA cho biết.

Thỏa thuận được đề xuất sẽ xem Boeing là nhà thầu chính, đi kèm tên lửa sẽ bao gồm phụ tùng, gói hỗ trợ đào tạo và các thiết bị cũng như dịch vụ khác. Không có mốc thời gian cho việc giao hàng được đưa ra.

Tiêm kích F-16 Fighting Falcon của Không quân Hoàng gia Morocco. Ảnh:Jane's Air Launched Weapons .

Tiêm kích F-16 Fighting Falcon của Không quân Hoàng gia Morocco. Ảnh:Jane's Air Launched Weapons .

Không quân Hoàng gia Morocco (RMAF) hiện đang trang bị 23 máy bay F-16C/D Block 50/52 nhận được từ năm 2011 đến 2012 (đã nhận 24 chiếc, với một chiếc bị mất ở Yemen trong quá trình chiến đấu trong liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu).

DSCA gần đây đã phê duyệt việc nâng cấp các máy bay chiến đấu đa năng này lên tiêu chuẩn F-16V Block 70/72 mới nhất, cũng như mua sắm thêm 25 chiếc F-16V mới.

Theo ghi nhận của Jane's Air Launched Weapons, tên lửa Harpoon Block 2 mà RMAF muốn lắp vào F-16 được thiết kế để tiêu diệt nhiều mục tiêu khác nhau, cả trên mặt đất và trên biển. Tên lửa được dẫn đường bởi hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và hệ thống dẫn đường quán tính (INS) và được báo cáo là có tầm bắn 124 km (cộng với phạm vi của bệ phóng).

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/morocco-trang-bi-ten-lua-chong-ham-harpoon-cho-tiem-kich-f-16/20200416012018277