Morata lập cú đúp, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng F

Morata tỏa sáng với 2 bàn thắng vào lưới Malta giúp Tây Ban Nha có chiến thắng thứ 2 ở Vòng loại Euro 2020.

Morata (phải) đưa bóng vào lưới Malta - Ảnh: AFP

Morata (phải) đưa bóng vào lưới Malta - Ảnh: AFP

Tây Ban Nha ra sân với đội hình có 8 sự thay đổi so với trận gặp Na Uy. Trong khi Malta chuyển sang thi đấu với đội hình 4-5-1 chứ không phải 4-3-3 như màn tiếp đón Quần đảo Faroe.

Việc nhập cuộc với ý đồ phòng ngự ngay từ đầu của đội chủ nhà Malta, giúp các cầu thủ Tây Ban Nha thoải mái tràn lên chiếm lĩnh thế trận. Có những thời điểm thời lượng kiểm soát bóng của Tây Ban Nha lên tới gần 80%.

Tây Ban Nha thực hiện nhiều pha phối hợp ở hai biên rồi thực hiện đường chuyền vào trong cho Morata ở phía trong. Phút thứ 17, Saul có một pha xâm nhập vòng cấm nguy hiểm nhưng cú đặt lòng chân trái ở cự ly cách khung thành khoảng 10m của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Niềm vui của Morata với cú đúp giúp Tây Ban Nha chiến thắng - Ảnh: Reuters

Mãi đến phút thứ 31, Tây Ban Nha mới có bàn thắng đầu tiên. Morata là người khai thông thế bế tắc cho tập thể gồm nhiều cái tên mới của ông thầy Luis Enrique. Sau đó khoảng 10 phút, Asensio đứng trước cơ hội ghi bàn trên chấm đá phạt từ khoảng cách chừng 20m. Tuy nhiên cú đá của cầu thủ này lại đưa bóng đi vọt xà. Hiệp 1 kết thúc với cách biệt 1 bàn nghiêng về “những chú bò tót”.

Sang hiệp 2, Tây Ban Nha vẫn là đội kiểm soát thế trận và không cho Malta có nhiều cơ hội. Sergi Roberto liên tiếp có những pha đưa bóng vào chính xác từ cánh phải nhưng Morata và Asensio đều không thể thực hiện thành công. Phút 73, vẫn là tình huống tấn công bên cánh phải, cầu thủ vào sân thay người Jesus Navas có đường chuyền dọn cỗ cho Morata đánh đầu cận thành, đánh bại thủ môn Bonello.

Khoảng thời gian còn lại, thủ môn của Malta đã chơi tỉnh táo và không để các cầu thủ Tây Ban Nha có thêm bàn thắng. Cú sút ở khoảng cách 30m của Ramos và nỗ lực ghi bàn ở những phút cuối cùng của Asensio đều không chiến thắng được thủ môn này.

Trận đấu kết thúc với 3 điểm trọn vẹn thuộc về đội khách Tây Ban Nha. Trận thắng này đã giúp các học trò của Luis Enrique vươn lên dẫn đầu bảng F với 6 điểm, nhiều hơn Thụy Điển ở vị trí thứ hai 2 điểm.

Armenia 0 - 2 Phần Lan; Thụy Sỹ 3 - 3 Đan Mạch; Italia 6 - 0 Liechtenstein; Bosnia 2 - 2 Hy Lạp; Na Uy 3 - 3 Thụy Điển; CH Ireland 1 - 0 Georgia; Romania 4 - 1 Đảo Faroe.

Phạm Hoàng Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/morata-lap-cu-dup-tay-ban-nha-dan-dau-bang-f-99809.html