Moon Geun Young - 'em gái quốc dân' sa sút vì bệnh tật

3 năm trở lại, sự nghiệp của Moon Geun Young ngày càng đi xuống. Tuổi 33, tên tuổi của cô chỉ còn gắn liền với bệnh tật.

 Tháng 11/2019, Moon Geun Young tái xuất màn ảnh sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ để trị bệnh với bộ phim Cảnh sát bắt ma. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp tên tuổi của người đẹp sinh năm 1987 trở lại thời đỉnh cao, nhưng đáng tiếc không gây được tiếng vang. Sau Cảnh sát bắt ma, Moon Geun Young tiếp tục mất tích trong giới giải trí. Tên tuổi của cô cũng dần bị lãng quên, ít được truyền thông nhắc đến. Những tháng đầu năm 2020, Moon Geun Young gần như đã bị quên lãng.

Tháng 11/2019, Moon Geun Young tái xuất màn ảnh sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ để trị bệnh với bộ phim Cảnh sát bắt ma. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp tên tuổi của người đẹp sinh năm 1987 trở lại thời đỉnh cao, nhưng đáng tiếc không gây được tiếng vang. Sau Cảnh sát bắt ma, Moon Geun Young tiếp tục mất tích trong giới giải trí. Tên tuổi của cô cũng dần bị lãng quên, ít được truyền thông nhắc đến. Những tháng đầu năm 2020, Moon Geun Young gần như đã bị quên lãng.

Moon Geun Young sinh năm 1987, được mệnh danh là "em gái quốc dân" trong làng giải trí xứ kim chi. Lần đầu nữ diễn viên xuất hiện trên màn ảnh là năm 13 tuổi với vai Eun Suh - phiên bản lúc nhỏ của Song Hye Kyo trong bộ phim ăn khách Trái tim mùa thu. Nét đẹp chân phương, hiền hòa dễ đi vào lòng người của Moon Geun Young gây ấn tượng với công chúng. Không ít khán giả nhận xét diễn xuất và nhan sắc của cô năm đó không hề kém cạnh khi so sánh với Song Hye Kyo.

Năm 2003, danh tiếng của Moon Geun Young được đẩy lên một tầm cao mới khi tỏa sáng với phim A Tale of Two Sisters. Phim nằm trong danh sách những tác phẩm kinh dị xuất sắc mọi thời đại của Hàn Quốc.

Thành công của A Tale of Two Sisters giúp con đường nghệ thuật của Moon Geun Young rộng mở. Cô được các đạo diễn tin tưởng giao các vai chính trong Chị gái Lọ Lem, Họa sĩ gió, Alice lạc vào khu Cheongdam-dong, Nữ thần lửa...

Dù các dự án phim có sự góp mặt của Moon Geun Young đều thành công, thế nhưng vai diễn của cô luôn bị đánh giá một màu, trung thành với lối diễn trong sáng. Nét đẹp trẻ thơ vốn có trở thành điểm trừ, cản đường sự nghiệp của sao nữ 8X. "Thật khó để cô ấy đóng vai gai góc với gương mặt như đứa trẻ đang dậy thì", một nhà sản xuất nhận xét.

Giữa lúc chật vật tìm đường thoát khỏi hình tượng "em gái quốc dân", sóng cuộc đời bắt đầu ập đến với Moon Geun Young. Tháng 2/2017, nữ diễn viên đến viện kiểm tra sức khỏe sau khi cảm thấy đau và tê tay phải. Kết quả sau đó cho thấy cô bị chứng chèn ép khoang nguy hiểm. Hội chứng này làm tăng áp lực dẫn đến thiếu máu cục bộ và suy chức năng các phủ tạng. Các bác sĩ yêu cầu nữ diễn viên nhập viện và phẫu thuật khẩn cấp.

Nữ diễn viên phải trải qua 4 ca phẫu thuật kéo dài. Cô buộc phải hủy bỏ vô số kế hoạch làm phim và diễn kịch để dưỡng bệnh. Ngày trở lại showbiz, Moon Geun Young xinh đẹp năm nào tuột dốc nhan sắc vì tăng cân. Cô bị nhận xét trong như bà cô U50 dù chỉ mới ngoài 30 tuổi. Vất vả giảm cân trong hơn một năm liền, sao nữ Trái tim mùa thu mới lấy lại được vóc dáng thon gọn.

Hiện tại, Moon Geun Young chủ yếu dành thời gian phát triển dự án giúp đỡ trẻ em khó khăn ở vùng Malawi. Dù ít hoạt động nghệ thuật, song công chúng vẫn dành cho cô sự yêu mến nhờ đời tư sạch suốt gần hai thập kỷ qua. Không ít người hy vọng nữ diễn viên sẽ sớm tìm được tác phẩm phù hợp để lấy lại hào quang quá khứ.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/moon-geun-young-em-gai-quoc-dan-sa-sut-vi-benh-tat-post1080814.html