Moody's không thấy dấu hiệu căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

Hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody's cho rằng việc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai kết thúc mà không có thỏa thuận không có nghĩa căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên sẽ quay trở lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội ngày 28/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội ngày 28/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo ngắn ngày 4/3, quan chức cấp cao của Moody's nhận định: "Việc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai kết thúc mà không ký được thỏa thuận tiếp tục cho thấy con đường hướng tới phi hạt nhân hóa và một giải pháp toàn diện đối với các rủi ro địa chính trị liên quan tới Triều Tiên hiện vẫn còn đầy chông gai".

Tuy nhiên, Moody's không coi kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai là dấu hiệu cho thấy căng thẳng vốn đã dịu đi trong năm vừa qua có thể gia tăng trở lại.

Hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Tuy nhiên, cuộc gặp thượng đỉnh này đã kết thúc bất ngờ mà không có tuyên bố chung. Mặc dù vậy, tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đưa ra đề xuất về việc dừng vô thời hạn các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa, đổi lại Tổng thống Trump cam kết không gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Đây được đánh giá là kết quả tích cực của hội nghị./.

Trần Quyên/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/moody-s-khong-thay-dau-hieu-cang-thang-tren-ban-dao-trieu-tien/114746.html