Montenegro 2-2 Hà Lan: Chia điểm tiếc nuối

Chỉ trong khoảng 10 phút cuối, Hà Lan đã để Montenegro ghi liên tiếp 2 bàn, qua đó ngăn cản 'Cơn lốc màu da cam' sớm có vé dự vòng chung kết World Cup 2022. Trận hòa 2-2 buộc họ phải đợi tới lượt đấu cuối mới biết mình có thể đến Qatar theo đường trực tiếp hay không.

Trước trận đấu này, Hà Lan đặt mục tiêu có trọn vẹn 3 điểm trước Montenegro. Lý do, “Cơn lốc màu da cam” có thể bay thẳng tới Qatar ngay sau loạt trận này, nếu họ đánh bại Montenegro đồng thời Latvia ngáng chân được Na Uy.

Cú đúp của Depay cũng không giúp đội nhà có được trọn vẹn 3 điểm. (Ảnh IT)

Cú đúp của Depay cũng không giúp đội nhà có được trọn vẹn 3 điểm. (Ảnh IT)

Đội khách thể hiện quyết tâm ngay từ những phút đầu khi chủ động dâng cao và kiểm soát bóng tới 80%. Tuy nhiên cũng phải đến phút 25, họ mới có được bàn thắng mở tỷ số. Klaassen bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho Hà Lan được hưởng 1 quả phạt đền. Depay dứt điểm chuẩn xác trên chấm 11m dù thủ thành Sarkic đã đoán đúng hướng bóng.

Có được bàn thắng nhưng Hà Lan không thể tận dụng sự hưng phấn đó để gây áp lực cho Montenegro và tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Cầm bóng nhiều nhưng các học trò của Van Gaal không tạo ra khoảng trống để dứt điểm. Phải tới phút 35, đội khách mới có thêm một tình huống tấn công thực sự nguy hiểm. Malen đi bóng bên cánh phải rồi tạt vào trong, Groeneveld băng vào dứt điểm một chạm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Ngay sau đó, Montenegro cũng có câu trả lời, khiến Van Dijk và thủ môn Bijiow phải làm việc vất vả. Thế trận sôi nổi ở những phút cuối hiệp 1 nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trong đó, Groeneveld có lẽ là cầu thủ gây thất vọng nhất trên hàng công của Hà Lan khi anh bỏ lỡ 3 cơ hội ngon ăn trước giờ nghỉ giải lao.

Bước sang hiệp hai, Hà Lan duy trì sức ép và có bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau pha phối hợp giữa bộ đôi Denzel Dumfries và Depay. Cú dứt điểm cận thành tung lưới thủ môn Matija Sarkic giúp Depay vươn lên vị trí thứ 4 trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn cho tuyển Hà Lan. Ngôi sao thuộc biên chế Barca đã có 37 bàn, thành tích chỉ kém Patrick Kluivert (40 bàn), Klass-Jan Huntelaar (42 bàn) và Robin van Persie (50 bàn).

Cách biệt 2 bàn tưởng chừng như đã giúp Hà Lan giành vé dự World Cup 2022 nhưng sự lơ là, chủ quan của các cầu thủ ở hàng phòng ngự khiến thủ môn Justin Bijlow nhận 2 bàn thua chóng vánh.

Phút 82, Ilija Vukotic xử lý bình tĩnh trong vùng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng, rút ngắn tỷ số còn 1-2. 4 phút sau, Nikola Vujnovic dễ dàng đánh bại Daley Blind trong pha không chiến để dứt điểm, ấn định tỷ số 2-2 cho chủ nhà.

Đánh rơi 2 điểm ở trận này, Hà Lan vẫn dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu với 20 điểm sau 9 lượt trận, nhưng họ đã hụt tấm vé sớm đến Qatar dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cuối năm sau.

“Cơn lốc màu da cam” hiện chỉ còn hơn 2 đội xếp ngay sau mình là Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy đúng 2 điểm. Nếu không giành kết quả tốt ở lượt trận cuối cùng của vòng loại đón tiếp chính Na Uy trên sân nhà ở Rotterdam rạng sáng 17/11 sắp tới, Hà Lan thậm chí có nguy cơ phải ngồi nhà xem World Cup năm sau.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/montenegro-2-2-ha-lan-chia-diem-tiec-nuoi-132719.html