Monsanto lại đối mặt khoản bồi thường lớn

Công ty hóa chất Monsanto bị Tòa án liên bang tại San Francisco, Mỹ yêu cầu phải bồi thường số tiền lên tới hơn 80 triệu USD cho 1 nạn nhân mắc bệnh ung thư do sử dụng thuốc diệt cỏ của hãng.

Kết luận của đoàn bồi thẩm nêu rõ Monsanto đã không cung cấp thông tin cảnh báo nguy cơ từ sản phẩm của mình tới khách hàng, cụ thể nội dung trên bao bì sản phẩm thuốc diệt cỏ Roundup là không đầy đủ.

Trong các phiên tòa trước, đoàn bồi thẩm cũng kết luận việc tiếp xúc thường xuyên với sản phẩm Roundup là "tác nhân chủ yếu" khiến thợ làm vườn ở bang California, Edwin Hardeman, mắc ung thư. Đoàn bồi thẩm yêu cầu Monsanto phải bồi thường thiệt hại hơn 80 triệu USD đồng thời thanh toán 200 nghìn USD chi phí khám chữa bệnh cho ông Hardeman.

Tập đoàn dược phẩm Bayer - công ty mẹ của Monsanto, đã bày tỏ thất vọng trước kết luận của đoàn bồi thẩm và tuyên bố sẽ kháng cáo. Đây được coi là thiệt hại lớn tiếp theo đối với Bayer sau khi mua lại Monsanto hồi năm ngoái với giá 63 tỷ USD song cổ phiếu liên tiếp bị rớt giá do các vụ kiện tụng của Monsanto.

Đây mới chỉ là 1 trong số hơn 11.000 trường hợp pháp lí mà Monsanto đang phải đối mặt tại Mỹ. Hồi tháng 8 năm ngoái, đoàn bồi thẩm San Francisco cũng yêu cầu Monsanto bồi thường 78 triệu USD trong nạn nhân Dewayne Johnson bị ung thư do tiếp xúc với thuốc diệt cỏ Roundup trong thời gian dài./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/monsanto-lai-doi-mat-khoan-boi-thuong-lon