Monsanto kháng án vụ thuốc diệt cỏ Roundup

Hãng Monsanto ngày 20/11 cho biết đã khởi động quá trình kháng án nhằm lật ngược phán quyết trong vụ thuốc diệt cỏ gây ung thư Roundup.

Nhãn hàng thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto. Ảnh: Reuters

AFP dẫn lời luật sư của Monsanto cho biết, việc kháng án của hãng này là nhằm tìm kiếm sự bác bỏ phán quyết ban đầu và phán quyết sửa đổi được tòa án đưa ra trong vụ kiện cáo buộc thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto gây ung thư. Ngoài ra, Monsanto cũng muốn tòa án xét lại phán quyết từ chối mở phiên tòa mới theo yêu cầu của Monsanto. Việc gửi thông báo như trên là bước đi đầu tiên để khởi động quá trình kháng án của Monsanto.

Trước đó, hồi tháng 8 vừa qua, bồi thẩm đoàn đã yêu cầu Monsanto bồi thường 289 triệu USD cho ông Dewayne Johnson – nhân viên vệ sinh tại một trường học ở California – với lý do các sản phẩm của công ty đã gây ung thư cho ông. Thẩm phán Suzanne Bolanos sau đó đã bác yêu cầu mở phiên tòa mới về vụ việc do Monsanto đệ trình nhưng đã giảm mức phạt đối với công ty này xuống còn 78 triệu USD.

Bảo An

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/song-khoe/monsanto-khang-an-vu-thuoc-diet-co-roundup-425117.html