Mong tìm phần mộ liệt sĩ Đào Anh Tuấn

Những năm qua, ông Đào Tuân (số nhà 134, đường Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) nhiều lần đi đến các vùng miền của Tổ quốc để tìm kiếm thông tin về phần mộ anh trai là liệt sĩ Đào Anh Tuấn.

Nhưng đến nay, tâm nguyện của ông vẫn chưa đạt được. Thông tin ông Đào Tuân cung cấp về chuyên mục: Đồng chí Đào Anh Tuấn, sinh năm 1944; nguyên quán: Xã Yên Phú, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Hà (nay là tỉnh Nam Định); nhập ngũ: Tháng 9-1962; đi B: Tháng 1-1967; cấp bậc: Trung đội bậc trưởng; chức vụ: Chính trị viên trung đội; hy sinh ngày 2-2-1968 khi ở đơn vị: Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 9, B4 trong trường hợp chiến đấu; thi hài được an táng tại nghĩa trang riêng của đơn vị gần mặt trận.

Quá trình tìm kiếm, xác minh thông tin, ông Đào Tuân được một số cựu chiến binh nhập ngũ cùng thời với đồng chí Đào Anh Tuấn, cho biết: Đồng chí Đào Anh Tuấn hy sinh ở Quảng Trị nhưng không nhớ chính xác vị trí an táng. Được biết, gia đình đã nhiều lần vào Quảng Trị, đến các nghĩa trang liệt sĩ để tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Đào Anh Tuấn nhưng vẫn chưa có kết quả.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Đào Anh Tuấn, xin báo cho ông Đào Tuân theo địa chỉ trên; điện thoại: 0827.760.662 hoặc Chuyên mục "Thông tin về mộ liệt sĩ".

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ” - Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554.119. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/mong-tim-phan-mo-liet-si-dao-anh-tuan-661229