Mong sớm xử lý dứt điểm

Chiều tối 15-11, chị Oanh công tác tại Trường Tiểu học Phương Mai, ở ngõ 4, phố Phương Mai, phường Phương Mai (quận Đống Đa) đi xe máy từ trong trường ra thì va vào một tấm biển của một hàng bán cháo dựng chìa ra, lấn chiếm mặt ngõ. Chủ quán to tiếng quát chị Oanh:

- Đi đứng thế à. Mắt mũi để đâu mà đâm cả vào tấm biển của người ta thế hả.

Chị Oanh nhẹ nhàng lên tiếng:

- Đây là ngõ chung, các chị bán hàng thì cũng phải gọn gàng để khỏi ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân chứ ạ!

Đúng lúc đó, mấy người trong tổ duy trì trật tự đô thị của phường Phương Mai đi tới nhắc nhở, chủ cửa hàng bán cháo mới ngưng nói to.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Oanh cho biết, con ngõ này rất đông người qua lại. Thế nhưng nhiều người bán hàng tại đây thiếu ý thức, bày la liệt hàng hóa và đồ đạc, chiếm luôn nửa ngõ. Việc này không chỉ gây tắc đường vào giờ cao điểm, mất trật tự đô thị, mỹ quan khu vực mà còn ảnh hưởng đến môi trường. Đề nghị lực lượng chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm vi phạm kể trên.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/984294/mong-som-xu-ly-dut-diem