Mong sớm phục dựng

Chiều 2-12, chị Hoài (huyện Quốc Oai) đến chơi nhà bạn (huyện Thạch Thất) bằng xe buýt số 89 chiều Bến xe Yên Nghĩa - Sơn Tây. Đến gần trung tâm huyện Thạch Thất, loa trên xe buýt thông báo để hành khách xuống điểm dừng cầu Đồng Mô 2 trên đường 419 thuộc địa bàn thị trấn Liên Quan. Nhìn qua cửa kính xe xuống phía dưới vỉa hè, chị Hoài không thấy cột biển báo lộ trình xe buýt như ở các điểm dừng khác nên nói với người phụ nữ ngồi bên cạnh:

- Ở điểm dừng này không thấy có cột biển báo lộ trình xe buýt chị nhỉ!

Người phụ nữ chậm rãi nói:

- Em ít đi xe buýt số 89 nên không biết đấy thôi. Từ lâu điểm dừng cầu Đồng Mô 2 bị mất cột biển báo lộ trình xe buýt. Do đa số hành khách là người địa phương, dù không còn biển báo thì chỉ cần nghe loa trên xe buýt thông báo họ cũng nhớ để xuống em ạ.

Kể với Người Xây Dựng câu chuyện trên, chị Hoài nói: Hành khách quê ở huyện Thạch Thất thường xuyên đi xe, quen với lộ trình rồi thì không sao, nhưng nếu hành khách ở nơi khác, lần đầu tiên đến huyện này sẽ gặp khó khăn. Rất mong cơ quan chức năng sớm phục dựng biển báo lộ trình xe buýt tại điểm dừng cầu Đồng Mô 2, giúp việc đi lại của hành khách được thuận tiện hơn.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/985539/mong-som-phuc-dung