Mong sớm có thông tin về phần mộ đồng chí Cao Đăng Dụng

Ngồi trước mặt tôi là một người tầm thước, mái tóc bạc trắng, ông tự giới thiệu tên là Lê Đình Duật, cựu chiến binh ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Ông lấy trong túi ra một tập hồ sơ đưa cho tôi, rồi bảo: “Gia đình bác đã đi tìm phần mộ liệt sĩ nhiều nơi rồi, hôm nay đến Báo Quân đội nhân dân với hy vọng sớm có được thông tin về phần mộ chú ấy”.

Ông Duật kể: “Liệt sĩ Cao Đăng Dụng là em con cô ruột bác. Hơn 40 năm qua, kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, gia đình đã đi tìm kiếm nhiều nơi. Đặc biệt là cháu Cao Thị Mậu, con gái duy nhất của liệt sĩ Dụng, đã không quản ngại khó khăn, cứ có thông tin gì, ở đâu, liên quan đến cha mình là cháu Mậu đến ngay. Nhưng may mắn đã chưa đến với gia đình cháu ạ. Là cha chú, lại cùng một thời chiến đấu, bác rất mong sớm tìm được phần mộ liệt sĩ để đưa về quê hương thờ phụng”.

Theo giấy báo tử và hồ sơ gia đình cung cấp: Đồng chí Cao Đăng Dụng sinh năm 1943; quê quán: Làng Nam Thượng, xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; nhập ngũ tháng 2-1968; cấp bậc: Thượng sĩ; chức vụ: Tiểu đội trưởng; đơn vị: Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9; hy sinh ngày 12-4-1970 tại Mặt trận phía Nam (đơn vị: Đại đội 1, Tiểu đoàn 4 KB). An táng tại nghĩa trang riêng của đơn vị.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Cao Đăng Dụng, xin báo cho gia đình theo địa chỉ: Lê Đình Duật; phòng 410, F8, ngõ 328, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; điện thoại: 0377760622; Cao Thị Mậu, ấp Khu Tượng, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; điện thoại: 0939452705; hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.696.514; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/mong-som-co-thong-tin-ve-phan-mo-dong-chi-cao-dang-dung-554800