Mong muốn Việt Nam đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình khu vực và thế giới

Theo kết quả bầu chọn tại khóa họp thứ 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc công bố tối 7/6, Việt Nam nhận 192/193 phiếu bầu chọn, tức là gần tuyệt đối. Điều này đồng nghĩa Việt Nam nhận sự ủng hộ vượt xa mốc tối thiểu 129/193, và chính thức trúng cử vào ghế ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Nhiều người dân Thủ đô đã bày tỏ vui mừng trước thành tựu to lớn của đất nước trong công tác đối ngoại và mong muốn trong vai trò này, Việt Nam có thể có những đóng góp nổi bật trên nhiều lĩnh vực trong đó có an ninh, an toàn của khu vực và trên thế giới, ngày càng nâng cao vị thế và uy tín đất nước trên trường quốc tế.

Trải qua gần 90 mùa xuân, với 70 năm tuổi đảng, ông Phan Văn Lai đã chứng kiến nhiều sự đổi thay, đặc biệt là những kết quả nổi bật, dấu ấn trong hoạt động đối ngoại của đất nước. Trong những ngày qua, tin tức thời sự trong và ngoài nước được ông cập nhật, đặc biệt là sự kiện Việt Nam trúng cử ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Phấn khởi trước kỳ tích này, ông Lai cho rằng, kết quả này phản ánh sự tín nhiệm rất cao của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam, và cũng là thành quả xứng đáng của Việt Nam sau những đóng góp tích cực và và có trách nhiệm vào hòa bình, an ninh thế giới.

Hà Nội – thành phố vì hòa bình, cũng là nơi đã từng diễn ra nhiều sự kiện ngoại giao quan trọng của Việt Nam và thế giới. Dấu ấn rõ nét gần nhất của Việt Nam trong công tác thúc đẩy giải pháp hòa bình khu vực và thế giới là việc tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, một sự kiện được xem là tâm điểm của thời sự chính trị quốc thế giới được các nhà lãnh đạo và bạn bè thế giới đánh giá cao. Lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an liên hiệp quốc, sau khi đã trúng cử nhiệm kỳ 2008-2009. Trong không khi hân hoan của mỗi người dân trên dải đất hình chữ S, các tầng lớp nhân dân Thủ đô cùng cảm thấy rất đỗi tự hào khi Việt Nam tiếp tục được quốc tế tín nhiệm bầu vào ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Hội đồng bảo an liên hiệp quốc là cơ quan chính trị quan trọng nhất của Liên hiệp quốc, gồm 15 thành viên. Cơ quan này có 5 thành viên thường trực gồm: Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc. 10 thành viên không thường trực còn lại sẽ được bầu luân phiên và có nhiệm kỳ 2 năm. Việt Nam và các nước nằm trong thành viên không thường trực dự kiến bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 1-1-2020. Các ủy viên mới bầu sẽ tiếp tục lãnh trọng trách góp phần xây dựng chương trình nghị sự, tham gia định hình chính sách của LHQ. Việc được bầu làm ủy viên không thường trực HĐBA LHQ sẽ tiếp tục nâng cao tiếng nói, sức nặng của Việt Nam trên trường quốc tế./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/mong-muon-viet-nam-dong-gop-nhieu-hon-nua-cho-hoa-binh-khu-vuc-va-the-gioi