Mong muốn Nghệ An phát triển thuộc tốp đầu cả nước

Đây là chia sẻ của đồng chí Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tại cuộc làm việc giữa các đồng chí lãnh đạo tỉnh với Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội sáng 17/6.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội diễn ra tại Tp Vinh sáng 17/6. Ảnh: Thành Duy

Về phía Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An; Nguyễn Đình Hương - nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Tạ Quang Ngọc - nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản; Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu 4 và các đại biểu, các doanh nghiệp.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội bày tỏ phấn khởi trước những bước phát triển của tỉnh, đồng thời trao đổi nhiều ý kiến tâm huyết, đầy tinh thần trách nhiệm với quê hương.

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh ước đạt 7,39%, cao hơn so với cùng kỳ 6 năm gần đây. Tổng thu ngân sách ước đạt 6.187 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho 43 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 5.272 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 739 doanh nghiệp, tăng gần 15% so với cùng kỳ…

Đồng chí Nguyễn Đình Hương - nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đình Hương - nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị tỉnh tập trung quan tâm công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt thật tốt để làm nền tảng cho quán trình lãnh đạo phát triển của tỉnh.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu 4 cũng chia sẻ những trăn trở liên quan đến chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp dưới. Theo Trung tướng, tỉnh cần quan tâm tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ cấp cơ sở thực sự có những thay đổi về cung cách làm việc phù hợp với xu thế phát triển, theo kịp tư duy lãnh đạo.

Còn nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển sau khi phân tích thời cơ, vận hội phát triển của nước ta, cũng như căn cứ vào tiềm năng, lợi thế của Nghệ An, ông đề nghị tỉnh quan tâm phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển du lịch…; đồng thời nâng cao được các chỉ số thành phần liên quan đến môi trường đầu tư trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các chỉ số khác…

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến vấn đề thu hút đầu tư, Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng chia sẻ quan điểm cần lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, nhất là các doanh nghiệp Nhật Bản vào đầu tư ở Nghệ An. “Phải làm một cuộc Đông Du 2.0” - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói.

Tại cuộc làm việc, một số doanh nhân quê Nghệ An, cũng như nhà đầu tư nước ngoài tham gia đoàn cũng đã có những chia sẻ về định hướng đầu tư vào tỉnh, đồng thời có những kiến nghị, gợi mở hợp tác.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn tình cảm, những ý kiến sâu sắc của các thành viên đoàn công tác; đồng thời phân tích thêm một số định hướng phát triển trên các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, du lịch của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh phương hướng triển khai 3 khâu đột phá mà Trung ương đã chỉ ra, theo đó đối với Nghệ An tập trung phát triển hạ tầng, đặc biệt là cửa khẩu quốc tế, hệ thống cảng biển ở Cửa Lò, Hoàng Mai, mở rộng sân bay Vinh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Còn về nguồn nhân lực, trên nền tảng các cơ sở đào tạo lao động kỹ thuật được đánh giá là khá tốt, tỉnh sẽ tập trung để nâng cao chất lượng, mặt khác phát triển nhân lực đại học và sau đại học, nhất là nhân lực kỹ thuật, chuyên gia công nghệ thông tin. Về thể chế, Nghệ An tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó năm nay tỉnh đã chỉ đạo thực hiện điểm tại 7 đơn vị.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, chủ trương của tỉnh đầu tiên là phải tiếp tục nâng cao uy tín của Đảng trong xã hội. Muốn vậy, phải xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự gương mẫu; giữ được khối đoàn kết nội bộ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ với đoàn công tác những giải pháp chỉ đạo trọng tâm để nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tại cấp xã như: quy định Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã đối thoại với nhân dân 6 tháng/lần. Thường trực Tỉnh ủy cũng đã tổ chức gặp mặt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 480 xã trên địa bàn.

Trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ ý kiến của đoàn công tác Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, sẽ cố gắng tối đa để xây dựng Nghệ An phát triển bền vững, nhanh hơn, đáp ứng kỳ vọng.

Đồng chí Lê Doãn Hợp phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kết thúc cuộc làm việc, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội Lê Doãn Hợp bày tỏ cảm ơn lãnh đạo tỉnh; các ý kiến phát biểu đều đầy tinh thần trách nhiệm với quê hương; đồng thời cho biết, hội sẽ tiếp tục phối hợp, kết nối, đồng hành với tỉnh trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thu hút đầu tư vào Nghệ An.

Trước đó, phát biểu đầu cuộc làm việc, đồng chí Lê Doãn Hợp chia sẻ, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội luôn mong muốn tỉnh phát triển nhanh hơn cả kinh tế và xã hội, thuộc tốp đầu cả nước; cán bộ Nghệ An trưởng thành nhiều hơn cả trong tỉnh và Trung ương; vì vậy cuộc làm việc là dịp để gắn kết chặt chẽ hơn nữa, thảo luận các vấn đề hợp tác nhằm thực hiện các mục tiêu xây dựng quê hương.

Thành Duy

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/mong-muon-nghe-an-phat-trien-thuoc-top-dau-ca-nuoc-202289.html