Mong muốn Đại hội sẽ mở ra một bước phát triển vượt bậc mới cho Thủ đô

Ngày 12-10, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2015 đã khai mạc tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Bên hành lang Đại hội, nhiều đại biểu đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và vinh dự được tham dự Đại hội.

Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai): Mở ra bước phát triển vượt bậc mới cho Thủ đô

Nhiệm kỳ 2015-2020 Thủ đô Hà Nội có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, diện mạo đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn. Được sự quan tâm của TP và của Quận ủy Hoàng Mai, trong nhiệm kỳ qua, phường Định Công đã có những bước phát triển tích cực, hoàn thành các nhiệm vụ vượt mức được giao.

Các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp được triển khai thực hiện sôi nổi và đạt được nhiều thành tích. Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2022; tổ chức Đại hội đại biểu phường Định Công lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ, chất lượng.

Bước vào Đại hội đại biểu TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi kỳ vọng và mong muốn đại hội sẽ thành công rực rỡ, mở ra một bước phát triển vượt bậc mới cho Thủ đô. Ban Chấp hành Đảng bộ TP và các đồng chí lãnh đạo nhiệm 2020-2025 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Thủ đô Anh hùng, Thủ đô ngàn năm văn hiến để lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đặc biệt là đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.

Đại biểu Lăng Thị Tuất, đại diện cho đoàn đại biểu dân tộc huyện Ba Vì: Mong TP sẽ có sự quan tâm hơn nữa, xây dựng những chương trình ưu đãi với người dân tộc

Tôi mong muốn Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP thành công tốt đẹp, mong muốn lần Đại hội này sẽ lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, có tâm, quan tâm tới đời sống nhân dân.

Sau Đại hội, tôi mong muốn Ban chấp hành Đảng bộ TP sẽ có hướng phát triển kinh tế cho tất cả người dân trong TP Hà Nội. Trên địa bàn huyện Ba Vì, có những xã vẫn còn nghèo, tôi mong muốn trong Đại hội này, TP sẽ có sự quan tâm hơn nữa, xây dựng những chương trình ưu đãi với người dân tộc.

Bà Trần Thị Minh Xuân mong muốn yếu tố con người sẽ là trung tâm đưa Thủ đô phát triển.

Bà Trần Thị Minh Xuân mong muốn yếu tố con người sẽ là trung tâm đưa Thủ đô phát triển.

Đại biểu Bạch Liên Hương, GĐ Sở LĐ-TB&XH: Chăm lo an sinh xã hội tương xứng với vị thế của Thủ đô

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, TP đã đề ra mục tiêu tổng quát, định hướng và tầm nhìn phát triển Thủ đô: Đến năm 2025, phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, TP thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; đến năm 2030, Hà Nội trở thành TP “xanh - thông minh - hiện đại”; đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững…

Tôi cho rằng, mục tiêu đặt ra rất lớn như vậy mà vẫn phải bảo đảm sự ổn định thì càng cần chăm lo nhiều hơn nữa cho công tác an sinh xã hội. Trong đó, cần có các giải pháp phù hợp, thiết thực để đạt được mục tiêu cụ thể: Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 75-80%; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ: 55-60%; tỷ lệ thất nghiệp thành thị: dưới 3%; không còn hộ nghèo và hộ tái nghèo theo tiêu chuẩn của TP… Cùng đó, TP cần tiếp tục chăm lo đến người có công, những đối tượng chính sách… Làm sao để phát triển, chăm lo an sinh xã hội tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội và vị thế của Thủ đô.

Đại biểu Trần Thị Minh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Liệt, quận Đống Đa: Yếu tố con người sẽ là trung tâm đưa Thủ đô phát triển

Nhiệm kỳ 2015-2020 là một nhiệm kỳ mà công tác cán bộ có nhiều biến động, nhiều khó khăn, thách thức nhưng Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã xác định chủ trương, biện pháp vừa phù hợp với định hướng chỉ đạo của T.Ư nhưng cũng rất sát với tình hình của địa phương.

Trên cơ sở đó đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để lãnh đạo Thủ đô đạt được và một trong những kết quả mà chúng tôi ấn tượng trong nhiệm kỳ vừa qua như đổi mới trong công tác cán bộ, mở lớp bồi dưỡng về chuyên môn, năng lực lãnh đạo. Gắn trách nhiệm từng cán bộ với cương vị công tác, với địa bàn, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, cải cách hành chính của Thủ đô được đặc biệt quan tâm, thay đổi về thái độ, hành vi, không chỉ là quy trình, thủ tục, thay đổi về thể chế hành chính mà chính là con người thực thi công vụ hành chính.

Điều đó đã mang lại cho Thủ đô chúng ta sự đổi mới vượt bậc trong công tác cải cách hành chính và đáp ứng được sự kỳ vọng và tin yêu của nhân dân. Do đó, thứ bậc về cải cách hành chính Thủ đô chúng ta đã vượt lên rất nhanh chóng trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhân dân Thủ đô kỳ vọng Đại hội thành công và sau Đại hội, những chủ trương, biện pháp của nhiệm kỳ mới sẽ làm thay đổi và đưa nhân dân Thủ đô vào chặng đường phát triển mới, toàn diện. Trong đó, yếu tố con người sẽ là trung tâm.

Công Phương - Hải Lý - Thịnh An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mong-muon-dai-hoi-se-mo-ra-mot-buoc-phat-trien-vuot-bac-moi-cho-thu-do-213310-213310.html