Mong muốn Công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở

PV Báo Lao Động tiếp tục ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên CĐ và chủ doanh nghiệp trên địa bàn cả nước về hoạt động công đoàn nhân dịp Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Kiều Trang - Giám đốc Điều hành Cty CP Sản xuất Nông sản Kim Sáng, TPHCM

Hưởng ứng chương trình “Vì lợi ích đoàn viên” của Tổng LĐLĐVN, chúng tôi đã có nhiều cách làm để đưa sản phẩm của DN đến với đoàn viên, NLĐ, được các cấp CĐ ở Bình Dương, TPHCM đánh giá cao. Tiêu biểu như với chương trình “Gạo sạch cho đoàn viên”, đoàn viên, NLĐ mua gạo trước, trả tiền sau với giá giảm từ 20 - 40% so với thị trường; chúng tôi cùng với CĐCS tặng học bổng, tặng gạo cho con đoàn viên, CNLĐ khó khăn, cùng tham gia các chương trình chăm lo của CĐ dành cho đoàn viên, NLĐ.

Qua gần 3 năm thực hiện, chúng tôi thấy rằng, chương trình của Tổng LĐLĐVN rất tốt, LĐLĐ các tỉnh ủng hộ. Tuy nhiên khi đưa về cơ sở, ngoài một số CĐCS ủng hộ thì vẫn có những CĐCS chưa thực sự nhiệt tình, hoặc chương trình còn gặp trở ngại từ chủ DN.

Chúng tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ tới, Tổng LĐLĐVN sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Vì lợi ích đoàn viên”, sẽ có nhiều kế hoạch cụ thể, thúc đẩy các CĐCS tham gia. Có như vậy mới tạo được động lực cho các DN như chúng tôi tiếp tục hưởng ứng chương trình này. L.TUYẾTghi

Ông Tô Minh Lắm - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh An Giang:

Từ thực tiễn địa phương cho thấy, tới đây CĐ cần đổi hướng từ chăm lo đến bảo vệ đoàn viên và NLĐ. Cụ thể là giảm dần các hoạt động phong trào không thực sự quan trọng để tập trung nguồn lực cho công tác bảo vệ đoàn viên và NLĐ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động của tổ chức CĐ trong tình hình mới.

Hoạt động CĐCS hiện gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc giải quyết tranh chấp lao động, khởi kiện hoặc ủy quyền khởi kiện chủ sử dụng lao động. Để làm tốt điều này, theo tôi cần có những phân cấp thực hiện nhiệm vụ cho CĐCS khả thi hơn, góp phần giải quyết những vấn đề tồn đọng trong công tác tại cơ sở, nhất là đối với CĐCS các DN. LỤC TÙNG ghi

Ông Liêu Quang Vinh – Chủ tịch CĐ Cty TNHH Freetrend VN, TPHCM:

Khi Tổng LĐLĐVN triển khai xây dựng thiết chế CĐ, đoàn viên, NLĐ rất phấn khởi, đặc biệt là những CNLĐ gặp khó khăn về nhà ở, chỗ gửi con, nơi vui chơi sinh hoạt. Hiện nay, thiết chế CĐ đang được triển khai xây dựng ở một số tỉnh, một vài nơi đã được đưa vào vận hành. Không thể cùng lúc xây dựng ở tất cả tỉnh, thành và đáp ứng được nhu cầu của tất cả đoàn viên, bởi phải ưu tiên ở những nơi khó khăn, nơi được địa phương tạo điều kiện về quỹ đất.

Chúng tôi mong nhiệm kỳ tới, việc xây dựng thiết chế CĐ cần được đẩy mạnh hơn, mở rộng địa bàn. Đặc biệt, khi xây dựng, không nhất thiết phải đầu tư cùng lúc tất cả hạng mục như nhà trẻ, siêu thị, nhà ở, nhà văn hóa, bệnh viện mà tùy vào quỹ đất, tùy vào nhu cầu ở nơi đó mà có thể đầu tư sao cho phù hợp.

Đơn cử như Bình Dương đã có doanh nghiệp xây dựng nhà ở, bệnh viện, siêu thị, vậy cái thiếu là nhà trẻ, khu vui chơi, CĐ có thể đầu tư vào đó. Tại TPHCM, với quỹ đất hạn hẹp, chưa thể đầu tư cùng lúc tất cả hạng mục nhưng bức thiết nhất hiện nay là nhà trẻ cho con công nhân, như vậy nên chăng ưu tiên đầu tư cho nhà trẻ. L.TUYẾT ghi

Ông Vì Văn Chung - Giám đốc Cty CP Nước sạch Lai Châu:

Tôi kỳ vọng Đại hội XII CĐVN sẽ giúp tổ chức CĐ nâng cao được vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. Các hoạt động của tổ chức CĐ sẽ thiết thực, hiệu quả hơn.

Tổ chức CĐ sẽ tham gia ngày càng hiệu quả hơn trong việc xây dựng chính sách phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và đáp ứng được những mong mỏi chính đáng của NLĐ; đẩy mạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ.

Tôi cũng kỳ vọng Đại hội XII CĐVN sẽ đề ra chiến lược, các giải pháp hữu hiệu để nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn, tay nghề cho NLĐ một cách có hệ thống, giúp NLĐ thay đổi hẳn về tư duy, làm việc có ý thức kỷ luật cao và tác phong công nghiệp. CĐ cùng đồng hành giúp DN phát triển để có cơ sở chăm lo tốt hơn phúc lợi, đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ. XUÂN TRƯỜNG ghi

Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các KCN - CX Hà Nội:

Tôi tin tưởng Đại hội XII CĐVN sẽ đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn 2018 - 2023. Tổ chức CĐ sẽ có những đột phá mạnh mẽ để tiếp tục thực hiện tốt việc đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

CĐ thể hiện tốt vai trò của mình trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; quyền lợi của đoàn viên, NLĐ được đảm bảo, phúc lợi cho NLĐ tốt hơn để NLĐ gắn bó, tin tưởng vào chỗ dựa của mình là tổ chức CĐ.

Đại hội XII CĐVN sẽ có những giải pháp để giúp cán bộ CĐ, CNLĐ nâng cao trình độ chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tiếp thu và làm chủ được kỹ thuật công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, từ đó có việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn; góp phần xây dựng DN phát triển bền vững. X.T ghi

Bà Phạm Thị Bích Hải - Chủ tịch CĐ CtyTNHH Toto Việt Nam:

Đa phần CNLĐ ở các KCN - CX sống xa quê, phải đi thuê nhà trọ; ở trong những nhà trọ chật chội, đã thế tiền thuê nhà trọ, điện, nước lại thường bị tính cao hơn quy định của nhà nước.

Theo đó, CNLĐ mong muốn Đại hội XII CĐVN quan tâm vấn đề xây dựng nhà ở cho CNLĐ thuê với giá cả hợp lý. Mặt khác, có giải pháp giúp CNLĐ có con nhỏ được cho con học ở trường công lập để CNLĐ yên tâm công tác. Hệ thống tổ chức CĐ cần mở rộng ngành nghề trong các hội thi thợ giỏi để tạo điều kiện cho nhiều đối tượng CNLĐ được thi, nâng cao kỹ năng, tay nghề của mình. X.T ghi

Nhóm PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/mong-muon-cong-doan-tiep-tuc-huong-manh-ve-co-so-632850.ldo