'Mong mỗi người dân luôn cố gắng xây dựng khu phố, Thủ đô văn minh, hiện đại'

Tối 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư số 6, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Cùng dự, về phí Trung ương có các đồng chí: Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung.

Lãnh đạo TP Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Vũ Hồng Khanh; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn dân cư số 6, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Theo bà Khúc Thị Lý - Phó Ban Công tác mặt trận (CTMT) địa bàn dân cư số 6, địa bàn được chia thành 3 tổ dân phố với 223 hộ dân, 920 nhân khẩu; mặt bằng dân trí cao, đoàn kết nội bộ tốt. Phát huy kết quả nhiều năm qua, năm 2018, địa bàn tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban CTMT cùng các tổ chức thành viên luôn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động.

Đáng chú ý, cả 100% hộ gia đình, tổ dân phố đã tự nguyện đăng ký các chỉ tiêu văn hóa, trong đó 174 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” trên tổng số 189 hộ đăng ký (đạt 90%), có 3 tổ được đề nghị quận công nhận “Tổ dân phố văn hóa”. 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, không có trường hợp nghỉ học, bỏ học; năm học qua có 60 cháu đạt học sinh giỏi. Việc cưới, việc tang được tổ chức chu đáo, trong đó năm nay trên địa bàn có 3 đám tang thì đều được thực hiện hỏa táng…

Phát biểu chia vui tại Ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm vui được dự ngày hội của địa bàn dân cư số 6, trong không khí vui tươi phấn khởi; được gặp gỡ, nói chuyện với bà con nơi gia đình sinh sống; được nghe những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” nhưng tiếng hát say sưa yêu cuộc sống bằng cả trái tim và tấm lòng đầy nhiệt huyết.

Khẳng định ý nghĩa sâu xa của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận người dân địa bàn nhận thức rất sâu sắc về ý nghĩa này, nên đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sự phát triển kinh tế của đất nước đang đặt ra nhiều vấn đề xã hội, trong đó người dân tứ xứ hội tụ về Thủ đô nói chung và phường Nguyễn Du nói riêng. Phường Nguyễn Du có kinh tế phát triển, giữ gìn được trật tự an ninh, không có hộ nghèo, các gia đình đoàn kết tương trợ lẫn nhau, các đoàn thể sinh hoạt dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng…

“Tôi xin cảm ơn và hoan nghênh lãnh đạo phường, lãnh đạo Ban CTMT địa bàn dân cư số 6. Tin rằng với nội bộ đoàn kết, người dân đồng thuận, trật tự an ninh được đảm bảo, phường Nguyễn Du có triển vọng phát triển là rất lớn. Cá nhân tôi cũng rất vinh dự được sống ở phố Thiền Quang, có không khí địa bàn rất vui vẻ, thoải mái. Gia đình tôi sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm công dân của mình trên địa bàn. Mong người dân địa bàn sẽ luôn cố gắng góp phần xây dựng khu phố, xây dựng Thủ đô thực sự văn minh, thanh lịch, hiện đại, mẫu mực.”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ.

Tại Ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà cho địa bàn dân cư số 6; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng trao quà cho Ban CTMT địa bàn.

Linh Chi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/mong-moi-nguoi-dan-luon-co-gang-xay-dung-khu-pho-thu-do-van-minh-hien-dai-329854.html