Mong… hoãn vòng loại World Cup

Chỉ trong vòng 48 giờ, HLV Park Hang-seo nhận liền 2 hung tin. Mới phút thứ 4 trận Siêu Cúp, Duy Mạnh phải rời sân trong đau đớn. Kết quả chụp MRI như “sét đánh ngang tai”, trung vệ Hà Nội và tuyển Việt Nam bị đa chấn thương ở đầu gối phải, trong đó đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước. Với việc phải phẫu thuật, Mạnh sẽ phải nghỉ 6-9 tháng, lỡ hẹn với cả vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Mới phút thứ 4 trận Siêu Cúp, Duy Mạnh phải rời sân trong đau đớn

Mới phút thứ 4 trận Siêu Cúp, Duy Mạnh phải rời sân trong đau đớn

2 ngày sau tại Hà Lan, trong trận đấu với Jong Willem II ở giải dành cho các đội dự bị mà Jong Heerenveen thắng tới 9-1, phút 16, Đoàn Văn Hậu bị chấn thương. Tưởng như không có gì đáng ngại vì anh đã trở lại sân nhưng rồi lại bất ngờ sụp xuống đau đớn không thể tiếp tục thi đấu. Với việc phải được 2 săn sóc viên dìu ra sân, cho thấy chấn thương của hậu vệ trái này không hề nhẹ.

Cùng thời điểm ở Thai League, thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ mất suất bắt chính cho Muangthong United trong 2 trận liên tiếp gần đây. Người thay anh, thủ môn sở tại Somporn lại giữ nguyên vẹn mành lưới không để thủng lưới bàn nào và được HLV Gama hết lời khen ngợi“ những tình huống cản phá hoàn hảo”.

17 ngày nữa đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân và chuyến làm khách tại Malaysia vào ngày 31-3 được coi là có ý nghĩa quyết định đến chiếc vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022; nhưng với việc Đình Trọng, Trọng Hoàng bị treo giò, HLV Park đang đối mặt thực tế vỡ toang hàng thủ. Trong 5 hậu vệ đã mất 4 (chỉ còn Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng), người trấn giữ khung thành chính thức cũng không tránh khỏi xáo động tâm lý. Chưa kể chấn thương của Quang Hải từ SEA Games 30 vẫn còn di chứng cho đến nay.

Việc có diễn ra các trận đấu vòng loại World Cup trong tháng 3 này hay không sẽ được đưa ra sau cuộc trao đổi của AFC với các liên đoàn thành viên ở Tây Á vào ngày 7 và 8-3 tới, cũng như chờ ý kiến của FIFA. Nhưng hẳn với tình hình các học trò hiện tại, ông Park mong sẽ hoãn.

Duy Mạnh là tuyển thủ thứ 8 bị đứt dây chằng chéo trước. Trước đó là Phan Văn Đức (SLNA); Đình Trọng (Hà Nội); Xuân Trường, Văn Thanh, Tuấn Anh, Văn Toàn (HAGL) và Trọng Đại (Viettel).

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202003/mong-hoan-vong-loai-world-cup-2991222/