Mong có đường ra thôn Khải Lương

Nhiều năm qua, người dân thôn Khải Lương (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) luôn mong mỏi có một con đường để thuận lợi giao thông, phát triển kinh tế. Thế nhưng, vì kinh phí hạn hẹp, đến nay mơ ước ấy vẫn chưa thành hiện thực.

Thôn duy nhất chưa có đường bộ tiếp cận

Khải Lương là thôn bán đảo nằm nép mình bên vịnh bắc Vân Phong. Bao đời nay, người dân trong thôn chỉ có cách duy nhất là dùng ghe, đò để kết nối giao thương với trung tâm huyện.

 Đò dân sinh vẫn là phương tiện lưu thông chính của người dân thôn Khải Lương.

Đò dân sinh vẫn là phương tiện lưu thông chính của người dân thôn Khải Lương.

Ông Trần Minh Hiền - Trưởng thôn Khải Lương chia sẻ, dù là thôn đất liền, cách trung tâm xã chưa đầy 10km, nhưng bao năm qua, người dân nơi đây không có đường bộ để đi vào thôn. Thực tế cũng có một con đường mòn nhưng hầu như chỉ dành cho người đi rừng, còn người dân đa số chỉ giao thương bằng đường biển. Hiện nay, trong thôn chỉ có 1 chuyến đò/ngày từ thôn Khải Lương vào Vạn Giã; mỗi chuyến đi mất 2 giờ, với giá 30.000 đồng/lần. Việc đi đò rất bất tiện và tốn kém, chưa kể những lúc sóng to gió lớn, việc đi lại rất vất vả. Điều kiện kinh tế của địa phương còn nhiều hạn chế một phần cũng do giao thương không thuận lợi, buôn bán chỉ gói gọn trong thôn, làm ăn lớn phải sắm ghe, tàu chở tận trung tâm để bán, chi phí tăng cao. Không chỉ vậy, vấn đề môi trường trong thôn hiện tại rất phức tạp, dù đã tuyên truyền vận động rất nhiều nhưng vẫn còn tình trạng rác thải bừa bãi, vứt xuống biển làm ô nhiễm.

Thôn Khải Lương hiện có 330 hộ với khoảng 1.500 nhân khẩu. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề đi biển và nuôi trồng thủy hải sản. Trong thôn hiện mới chỉ có trường tiểu học, sau cấp học này các em phải vào thị trấn Vạn Giã hoặc trung tâm xã Vạn Thạnh ở trọ để học tiếp. Không chỉ vậy, do không có đường bộ nên việc chăm sóc sức khỏe cho người dân gặp không ít khó khăn. Mỗi lần bị ốm đau, người dân chỉ trông cậy vào điểm y tế của thôn, bệnh quá nặng mới đi ghe vào huyện để chữa trị.

Mới đây, trong cuộc họp với lãnh đạo huyện Vạn Ninh, ông Nguyễn Trọng Hoàng - Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong cho biết, hiện nay, Khải Lương là thôn bán đảo duy nhất chưa có đường giao thông tiếp cận. Địa phương cần sớm đưa kế hoạch đầu tư tuyến đường từ xã ra Khải Lương vào kế hoạch trung hạn 2021 - 2025, nhằm tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

Có chủ trương nhưng chưa có vốn

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc đầu tư xây dựng đường ra Khải Lương đã có chủ trương từ lâu. Nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên việc đầu tư này vẫn còn bỏ ngỏ.

Cụ thể, trong thông báo kết luận của UBND tỉnh ngày 5-12-2016 về chủ trương xúc tiến đầu tư vào Khu Kinh tế bắc Vân Phong theo Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong được giao kiểm tra, lập dự án đường giao thông Sơn Đừng - Khải Lương, trình UBND tỉnh trong quý I/2017 để báo cáo các bộ, ngành trung ương xem xét hỗ trợ đầu tư.

Sau thông báo này, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong đã tổ chức đoàn khảo sát thực tế và có tờ trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường giao thông Sơn Đừng - Khải Lương. Theo tờ trình này, dự kiến dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 140 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020, quy mô đường cấp IV với chiều dài khoảng 8km.

Như vậy, chủ trương đã có, kế hoạch đầu tư tuyến đường cũng đã được trình. Tuy nhiên, do nguồn vốn chưa thể cân đối nên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai.

MẠNH HÙNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/moitruong-dothi/202006/mong-co-duong-ra-thon-khai-luong-8168518/