Móng Cái thắp sáng đường quê

Những năm qua, mô hình 'Thắp sáng đường quê' của Hội CCB TP Móng Cái đã góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) của thành phố. Qua 5 năm thực hiện, mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân đi lại vào ban đêm được thuận tiện, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn.

Chúng tôi đến thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn vào một buổi tối giữa tháng 10, lúc này hệ thống điện “Thắp sáng đường quê” đã được bật lên. Khác với cảnh tối tăm trước kia, giờ đây tuyến đường nội thôn Lục Chắn đã sáng sủa, sinh hoạt của người dân thuận tiện hơn. Chị Sẻn Thị Hỷ, người dân tộc Dao thôn Lục Chắn, cho biết: "Trước kia chưa có điện đường đi ban đêm tôi lo lắm, nhất là mỗi khi đi làm rừng về muộn. Giờ đây có điện chiếu sáng mọi sinh hoạt thuận lợi hơn. Năm 2018, thôn Lục Chắn chúng tôi đã thoát khỏi thôn đặc biệt khó khăn, đang phấn đấu trở thành thôn kiểu mẫu.

Hệ thống chiếu sáng từ mô hình "Thắp sáng đường quê" thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn (TP Móng Cái).

Có lẽ người vui mừng nhất là ông Đặng Văn Chiến, Chủ tịch Hội CCB xã Hải Sơn, bởi xã vùng cao này còn rất nhiều khó khăn, sau 3 năm triển khai phong trào “Thắp sáng đường quê” thì toàn bộ 3 thôn đều có hệ thống điện chiếu sáng, từ đó tình hình an ninh trật tự có chuyển biến tích cực. Ông Chiến cho biết: "Kể từ khi mô hình “Thắp sáng đường quê” được triển khai, chúng tôi thấy rất vui, nó giảm bớt tai nạn giao thông, tình hình an ninh trật tự đảm bảo hơn. Nhất là ý thức của người dân được nâng lên trong việc quản lý, bảo vệ hệ thống chiếu sáng, mỗi khi bóng điện bị cháy, người dân tự bảo nhau mua bóng mới về thay".

Qua 5 năm thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê”, Hội CCB thành phố với tinh thần trách nhiệm cao luôn gương mẫu, tham gia có hiệu quả phong trào với nhiều cách làm mới, phần việc cụ thể. Bên cạnh tích cực tuyên truyền, vận động để người dân thấy được lợi ích thiết thực của mô hình, thì việc huy động mọi nguồn lực đóng góp của nhân dân, sự hỗ trợ của các cấp, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đoàn thể… được ủng hộ nhiệt tình. Đến nay, 56/56 thôn của 9 xã xây dựng NTM và 30 khu của 5 phường ven đô đã lắp được 2.484 bộ bóng, chiếu sáng trên 100km đường với trị giá gần 2 tỷ đồng. Trong đó Hội CCB thành phố đóng góp trên 1.000 ngày công lao động và gần 600 triệu đồng.

Ông Hoàng Văn Long, Chủ tịch Hội CCB TP Móng Cái, khẳng định: “Mô hình “Thắp sáng đường quê” có ý nghĩa thiết thực trong đời sống xã hội, do nhân dân làm chủ thể, hưởng thụ. Diện mạo nông thôn được đổi mới, cải thiện, ANTT-ATXH được đảm bảo, tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận tiện, giảm tình trạng trộm cắp, tai nạn giao thông được kìm chế, mang lại sự bình yên, phấn khởi trong nhân dân. Trong thời gian tới, để rút ngắn sự chênh lệch giữa đô thị và nông thôn, Hội CCB thành phố quyết tâm phấn đấu duy trì “phủ sóng” 100% đường làng, ngõ xóm và từng bước nâng cấp theo quy chuẩn điện chiếu sáng đô thị.

Trung Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201810/mong-cai-thap-sang-duong-que-2405318/