Móng Cái sơ kết phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Ngày 5/3, TP Móng Cái tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; tổng kết Phong trào thi đua Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Móng Cái có trên 72km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, có 15/17 xã, phường khu vực biên giới (KVBG), có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, QP-AN, đối ngoại, được Trung ương và tỉnh xác định là một trong hai mũi đột phá trong chiến lược phát triển. Giai đoạn 2015- 2020, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01. Trong đó có nhiều nội dung hoàn thành tốt, xuất sắc, nổi bật là: Lãnh đạo, chỉ đạo duy trì sự ổn định về tình hình chính trị, xã hội, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo, quan hệ hai bên biên giới tiếp tục được phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao; công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc, ngư trường bến bãi, vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc được chú trọng...

Trong 5 năm, Móng Cái đã tổ chức 62 hội nghị, quán triệt, triển khai các nghị định về biên giới cho 5.678 lượt người, tuyên truyền 52 buổi/320 phương tiện/2.525 lượt ngư dân không sử dụng các phương tiện, công cụ cấm để đánh bắt hải sản; các đồn biên phòng đã phân công 158 đảng viên phụ trách 325 hộ gia đình KVBG, biển đảo; thành phố đã thành lập 63 tổ/556 thành viên tự quản đường biên, cột mốc; 1.204 cá nhân, tổ chức, hộ gia đình tham gia tự quản, 9 tổ tự quản ngư trường bến bãi; tổ chức tuần tra, kiểm soát 2625 tổ/9.635 lượt người ngăn chặn các trường hợp vi phạm quy chế biên giới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các đồn biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý tổng số 822 vụ/355 phương tiện/1250 đối tượng vi phạm hành chính, khởi tố 102 vụ/08 phương tiện/114 đối tượng; phối hợp với các lực lượng chức năng phía Trung Quốc giải cứu trao trả 15 vụ/15 nạn nhân bị mua bán; cử hàng nghìn lượt CBCS giúp nhân dân phòng chống bão, chữa cháy rừng, phòng, chống dịch bệnh…

Nhân dịp này, TP Móng Cái đã biểu dương khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thu Hằng (Trung tâm TT-VH Móng Cái)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202003/mong-cai-so-ket-phong-trao-toan-dan-bao-ve-chu-quyen-lanh-tho-2473542/