Móng Cái sẵn sàng mở lại cửa khẩu sau khi Trung Quốc bỏ Zero Covid

Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã rà soát lại các phương án, thiết bị và nhân lực để sẵn sàng hoạt động bình thường sau khi phía Trung Quốc bỏ chính sách Zero Covid.

Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam cho biết, từ trước đến nay, việc thông quan hàng qua cửa khẩu vẫn diễn ra với yêu cầu kiểm tra khắt khe từ phía Trung Quốc, chỉ tạm dừng xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu.

Sắp tới phía Trung Quốc bỏ chính sách Zero Covid, thay vào đó là nới lỏng. Như vậy, các hoạt động ở cửa khẩu trở lại bình thường như khi chưa có dịch Covid-19.

Trước chủ trương này, các cửa khẩu ở Móng Cái chuẩn bị sẵn phương án để thông quan hàng hóa, xuất, nhập cảnh trở lại bình thường. Đồng thời rà soát lại tất cả điều kiện cơ sở vật chất và việc phân luồng qua cửa khẩu.

Cửa khẩu Móng Cái hiện không đông người làm thủ tục xuất, nhập cảnh như trước đây

Cửa khẩu Móng Cái hiện không đông người làm thủ tục xuất, nhập cảnh như trước đây

"Nhóm làm thủ tục xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu thường là khách du lịch, người Việt Nam về nước và cư dân biên giới sang Trung Quốc bán hàng rồi chiều về. Việc cấp hộ chiếu vẫn diễn ra bình thường, đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sau nhiều năm tạm dừng xuất, nhập cảnh", ông Nam cho biết.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Móng Cái, ngày 21/12/2022, Chủ tịch TP đã hội đàm trực tuyến với Chủ tịch tỉnh Nam Ninh (Trung Quốc) để thống nhất các phương án. Như vậy, các điều kiện cơ sở vật chất đã sẵn sàng đảm bảo cho việc mở cửa khẩu.

Lực lượng chức năng giúp hành khách mang hành lý ra cửa khẩu

Về hàng hóa, trước đây xây dựng vùng xanh an toàn cho các lái xe. Tại cửa khẩu có đội ngũ lái xe trung chuyển. Thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng, đội ngũ lái xe trung chuyển phải ăn, ở trong khu vực quy định, không tiếp xúc bên ngoài và phải có xét nghiệm PCR 48 giờ.

Khi xe hàng đến cửa khẩu thì bàn giao để phun khử khuẩn rồi chuyển cho lái xe trung chuyển đi qua cửa khẩu sang Trung Quốc. Vừa qua, việc này đã được dỡ bỏ, không phải xét nghiệm PCR.

TP Móng Cái đã rà soát cơ sở vật chất, nhân lực tại các cửa khẩu khi Trung Quốc bỏ chính sách Zero Covid

Bí thư Thành ủy Móng Cái cho biết thêm, để hỗ trợ doanh nghiệp, TP đã giảm giá dịch vụ đối với doanh nghiệp kinh doanh kho bãi; cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục thông quan. Đồng thời, tiếp tục đầu tư nâng cấp khu dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu cảng Vạn Ninh và hạ tầng về xuất, nhập khẩu.

Còn theo Thượng tá Diệp Mạnh Hảo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, hiện tại cơ quan chức năng vẫn duy trì nghiêm các quy trình xuất, nhập khẩu và xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu. Đặc biệt, việc xuất, nhập khẩu hàng hóa vẫn đảm bảo an ninh, an toàn, kiểm soát thông thoáng và tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Lực lượng tham gia công tác kiểm soát người, hàng hóa qua cửa khẩu vẫn đeo khẩu trang, sát khuẩn, mặc áo bảo hộ để làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, từ ngày 8/1, các lực lượng chức năng sẽ dừng xét nghiệm Realtime PCR đối với người và hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, lối mở Km3+4 Hải Yên và cửa khẩu Ka Long.

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mong-cai-san-sang-mo-lai-cua-khau-sau-khi-trung-quoc-bo-zero-covid-2098426.html