Móng Cái: Quyết liệt ngăn chặn nhập lậu gia cầm

'Siêu lợi nhuận' là lý do mà các đối tượng đã dùng mọi thủ đoạn để vận chuyển lậu giống, trứng gia cầm từ Trung Quốc về Việt Nam. Tình trạng nhập lậu giống gia cầm đang 'nóng' lên ở Móng Cái, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng và tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh.

Đối tượng Tăng Văn Linh bị Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Hải Hòa bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép hơn 32.000 con gia cầm giống từ Trung Quốc về Việt Nam.

Đối tượng Tăng Văn Linh bị Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Hải Hòa bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép hơn 32.000 con gia cầm giống từ Trung Quốc về Việt Nam.

Những tháng giáp Tết Nguyên đán cũng là thời điểm mà các lực lượng chức năng trên địa bàn TP Móng Cái phải đối mặt với tình trạng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới gia tăng, trong đó nổi lên là vận chuyển giống gia cầm nhập lậu qua biên giới vào nội địa. Chỉ tính từ đầu tháng 10/2020 đến nay, lực lượng biên phòng tại Móng Cái đã liên tiếp bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 200.000 con gà, vịt giống.

Lợi dụng đêm tối, đoạn sông biên giới gần núi, khoảng 2 giờ ngày 12/10, Tăng Văn Linh (SN 1980, trú khu 9, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) dùng bè xốp, lén lút vận chuyển trái phép gà, vịt giống qua sông biên giới vào nội địa. Linh đã bị Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Hải Hòa bắt giữ cùng tang vật là 32.120 con gia cầm giống. Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ việc, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, bàn giao cho Công an TP Móng Cái điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Trường Thanh bị Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép hơn 60.000 con gia cầm giống từ Trung Quốc về Việt Nam.

Thiếu tá Phan Văn Quân, Đài trưởng Đài quan sát Tục Lãm, Đồn Biên phòng Hải Hòa, cho biết: Địa bàn tiếp giáp với Trung Quốc qua sông biên giới, nên các đối tượng thường lợi dụng khi nước cạn để dùng bè, mảng lén lút vận chuyển gia cầm từ biên giới vào nội địa. Với tinh thần đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đơn vị bố trí trí lực lượng tuần tra, canh gác 24/24h, ngăn chặn toàn bộ các hoạt động vận chuyển hàng hóa, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Khu vực cửa sông Bắc Luân, thuộc phường Trà Cổ, thời gian gần đây là điểm nóng về hoạt động buôn lậu giống gia cầm. Chỉ tính từ tháng 5/2020 đến nay, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã bắt giữ 11 vụ/21 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 175.000 con gia cầm giống từ Trung Quốc qua biên giới. Riêng đêm 28, rạng ngày 29/10, Đồn Biên phòng Trà Cổ liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 vụ vận chuyển trái phép hơn 67.400 con gà, vịt giống, hơn 37.400 quả trứng gia cầm. Trong đó có 3 vụ, các đối tượng bị bắt giữ là người Trung Quốc đều khai nhận vận chuyển gia cầm thuê cho đối tượng tên A Ngưu, sinh năm 1970, trú thôn Trúc Sơn, trấn Giang Bình, Đông Hưng (Trung Quốc), sang Việt Nam sẽ có người đón hàng.

Lực lượng chức năng tại TP Móng Cái thu giữ hàng chục nghìn quả trứng gia cầm được các đối tượng vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Đặc biệt, vào khoảng 23h ngày 28/10/2020, Đồn Biên phòng Trà Cổ bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Thanh (SN 1986, trú khu 1, phường Bình Ngọc, TP Móng Cái) cùng 4 người khác khi đang dùng bè mảng vận chuyển trái phép 60.200 con gà, vịt giống từ Trung Quốc về Việt Nam. Thanh khai nhận được một người đàn ông tên là Thái, sinh năm 1985, quê huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang tạm trú tại khu cây xăng Quân đội, phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, thuê 2 triệu đồng điều khiển bè mảng xốp sang khu giàn bè nuôi hàu bên Trung Quốc tại khu vực cửa sông Bắc Luân, vận chuyển gia cầm giống về Hải Hà. Đồn Biên phòng Trà Cổ đã ra quyết định khởi tố vụ án, bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an TP Móng Cái điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Thế Thảo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ, cho biết: Từ khoảng tháng 6 đến tháng 10 âm lịch hằng năm là thời điểm nóng về tình trạng buôn lậu giống gia cầm. Theo các đối tượng bị bắt giữ khai nhận, tại phía Trung Quốc, gà, vịt giống có giá chỉ 2.000-3.000 đồng/con, tính cả công vận chuyển đến các trang trại trong nội địa cũng chỉ đến 5.000 đồng/con. Khi vận chuyển thành công, gà giống được bán ra từ các trang trại từ 13.000-15.000 đồng/con. Mỗi chuyến vận chuyển trót lọt, các đối tượng thu lãi 200-300 triệu đồng. “Siêu lợi nhuận” nên các đối tượng đã dùng mọi thủ đoạn để vận chuyển gia cầm qua biên giới vào nội địa. Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, khi sóng to, gió lớn vận chuyển gia cầm đến khu vực giáp ranh đường phân định trên sông biên giới, đưa lên xuồng cao tốc chạy với tốc độ cao ra khu vực ngoài khơi, tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng, rồi tập kết vào nội địa.

Tình trạng nhập lậu gia cầm qua biên giới nếu không được kiểm soát chặt chẽ có nguy cơ rất cao phát sinh dịch bệnh.

Tình trạng nhập lậu gia cầm giống không chỉ gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới, mà còn tiềm ẩn nguy cơ rất cao về lây nhiễm dịch bệnh. Ông Trần Xuân Đông, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT), cho biết: Tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm qua biên giới, nhất là gia cầm giống, có nguy cơ rất cao làm phát sinh dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và đi sâu vào nội địa, gây hệ lụy nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi, thú y. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết những tháng cuối năm là thời điểm rất dễ xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Bộ NN&PTNT, Cục Thú y đã có văn bản chỉ đạo tăng cường phòng, chống nhập lậu gia súc, gia cầm qua biên giới; do đó các ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát, không để xảy ra tình trạng nhập lậu gia cầm qua biên giới vào nội địa, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hữu Việt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/202011/mong-cai-quyet-liet-ngan-chan-nhap-lau-gia-cam-2509850/