Mong các đại biểu hành động vì 'quốc kế dân sinh'

Tiếp tục chương trình TXCT để vận động bầu cử, sáng 11.5, các ƯCV đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ngãi tại Đơn vị bầu cử số 1 và ƯCV đại biểu HĐND tỉnh tại Đơn vị bầu cử số 6 đã TXCT xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh).

Trình bày chương trình hành động, các ƯCV đều thể hiện rõ quan điểm, nếu được trở thành người đại biểu dân cử sẽ góp sức xây dựng pháp luật, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự của dân, do dân và vì dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Cử tri xã Tịnh Phong mong muốn các ƯCV khi trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh có những đề xuất, giải pháp để tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm; quan tâm công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao đời sống người nông dân...

*Chiều 11.5, các ƯCV đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ngãi tại Đơn vị bầu cử số 2 và ƯCV đại biểu HĐND tỉnh tại Đơn vị bầu cử số 5 đã TXCT huyện Lý Sơn.

Cử tri huyện Lý Sơn gửi gắm niềm tin đến các ứng cử viên. Ảnh: X.T

Cử tri huyện Lý Sơn bày tỏ nguyện vọng, khi trở thành đại biểu dân cử các đại biểu cần chuyển tải đến Quốc hội, HĐND tỉnh những vấn đề người dân Lý Sơn quan tâm như bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn, để nông dân sống được với nghề truyền thống; kêu gọi đầu tư các điểm vui chơi giải trí để phát triển du lịch và người dân có thêm việc làm, thu nhập; xây dựng chợ trung tâm huyện để tiểu thương có nơi mua bán; đầu tư cho y tế để người dân được chăm sóc sức khỏe tại địa phương; quan tâm giải quyết nguồn nước sinh hoạt cho huyện đảo; có những chính sách mới dành cho ngư dân, nhất là ngư dân hoạt động ở ngư trường vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa để họ yên tâm bám biển phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc...

* Sáng cùng ngày, các ƯCV HĐND tỉnh khóa XIII tại Đơn vị bầu cử số 10 đã có buổi TXCT xã Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi). Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ƯCV đại biểu HĐND tỉnh mong muốn được đóng góp sức mình cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của tỉnh; chăm lo giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của người dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu trong lắng nghe, đề đạt giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân...

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi). Ảnh: Bá Sơn

Cử tri xã Nghĩa Dũng kiến nghị, các ƯCV khi được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh cần quan tâm đến đời sống của nhân dân và quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi, xây dựng chợ Vạn Tượng... nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Nghĩa Dũng...

* Chiều 11.5, ƯCV đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII và HĐND TP.Quảng Ngãi đã có buổi TXCT xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi). Cử tri xã Tịnh An bày tỏ mong muốn, khi trúng cử, các đại biểu cần đóng góp kế sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và TP.Quảng Ngãi. Những nội dung mà ƯCV cam kết thì phải thực hiện cho được, nhất là phải gần dân, thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”, nói ít, làm nhiều và thực hiện tốt chương trình hành động đề ra... Tỉnh và thành phố cần có những giải pháp phòng, chống ngập lụt cho xã Tịnh An; quan tâm đến chế độ chính sách, an sinh xã hội, gia đình chính sách, người nghèo, người già, neo đơn...

* Cùng ngày, tại Đơn vị bầu cử số 9, các ƯCV đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi).

Cử tri xã Tịnh Long đã gửi gắm niềm tin đến các ƯCV khi trúng cử sẽ đề xuất, hiến kế để HĐND tỉnh ban hành những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nói chung và TP.Quảng Ngãi nói riêng. Trong đó, chú trọng giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc ở cơ sở mà cử tri kiến nghị. Khi trúng cử, đại biểu HĐND tỉnh cần quan tâm đề xuất, hỗ trợ nông dân trên địa bàn xã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xã Tịnh Long là vùng trồng rau xanh các loại với diện tích lớn, tuy nhiên những năm gần đây việc tiêu thụ rau gặp khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống của nông dân. Vì vậy cử tri kiến nghị tỉnh hỗ trợ tìm kiếm đầu ra ổn định cho rau xanh các loại của người dân...

* Tại Đơn vị bầu cử số 13, sáng 11.5, các ƯCV đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII đã tiếp xúc cử tri xã Hành Đức (Nghĩa Hành).Các ƯCV đã nêu những giải pháp, phương hướng trong chương trình hành động khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh là sẽ đống góp phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường chức năng kiểm tra và giám sát của HĐND...

Cử tri xã Hành Đức mong muốn các ƯCV sau khi trúng cử sẽ thực hiện các nội dung như chương trình hành động đã trình bày trước nhân dân. Quan tâm đến các vấn đề kiên cố kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất, đảm bảo đời sống cho người dân; đồng thời tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

NHÓM PV-CTV

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202105/mong-cac-dai-bieu-hanh-dong-vi-quoc-ke-dan-sinh-3056439/