Món tráng miệng tươi mát cho dịp Giáng sinh ở TP.HCM

Sữa chua, kem hay sinh tố kết hợp trái cây, trân châu luôn được lòng tín đồ ẩm thực. Hương vị mát lạnh từ các món này giúp bạn tận hưởng trọn vẹn không khí mùa lễ hội cuối năm.

Sữa chua trân châu tạo sức hút với giới trẻ bởi phần trân châu dẻo quyện nước cốt dừa béo ngậy. Món ăn còn có sự kết hợp của nhiều topping hấp dẫn như dừa tươi sợi, dừa khô và chuối khô. Thực khách có thể chọn nhân trái cây, matcha, đậu đỏ, cacao hay nếp cẩm... để đổi vị. Tiệm sữa chua đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, là nơi bạn có thể trải nghiệm món tráng miệng này. Ảnh: Hukha.Foodaholic.

Bánh khúc cây là kiểu bánh truyền thống của Pháp trong lễ Noel. Đúng như tên gọi, chiếc bánh có hình một khúc gỗ với lớp kem chocolate phủ ngoài và xung quanh được trang trí cây thông, thảm cỏ, ông già Noel, nấm, quả việt quất… Bạn có thể tìm thưởng thức món tráng miệng này cùng nhiều thức uống thanh mát tại quán Anh Cafe ở quận 1. Ảnh: Samlacareview, Anhcafequan1.

Gelato, loại kem nổi tiếng của Italy, chinh phục giới sành ăn bởi vị thanh ngọt, béo ngậy vừa phải. Tại quán Lin's Ice Cream ở quận Gò Vấp, bạn có thể tận hưởng những vị kem hấp dẫn như dừa, rum nho, chocolate chips, matcha... Đặc biệt, kem tại đây còn được kết hợp cùng trà sữa, trái dừa, ốc quế mang đến sự lạ miệng cho người thưởng thức. Ảnh: Samlacareview.

Milo đá bào là món tráng miệng lý tưởng để thực khách mê đồ ngọt nhâm nhi vào dịp Noel. Đá bào được chan sốt milo, kem cheese đặc quánh. Thạch, trân châu, kẹo dẻo, cốm, ngũ cốc, sầu riêng, dâu tây... được kết hợp hài hòa tạo hương vị béo ngậy, thơm ngon. Tiệm Tõn Tẽn, quận 4, là nơi thu hút giới trẻ với món ăn mát lạnh, đầy màu sắc này. Ảnh: Tebefood.

Chè bé heo thu hút khách bởi tạo hình bắt mắt của những viên khúc bạch. Mỗi phần chè thường có sự kết hợp của trái cây, khoai lang, trân châu, sương sáo và thạch dẻo hình heo con. Khi thưởng thức, bạn rưới đều sốt sữa tươi lên các nguyên liệu, sau đó cho thêm đá lạnh nếu thích. Ảnh: QuanAnThanhDat, Samlacareview.

Quán chè Thành Đạt, quận 1, là nơi phục vụ món chè hấp dẫn này. Bạn cũng có thể thỏa mãn vị giác với đá bào milo sương sáo, đá khoai tuyết hay kem kẹp tại đây trong dịp lễ cuối năm. Ảnh: QuanAnThanhDat.

Quán chè Thành Đạt, quận 1, là nơi phục vụ món chè hấp dẫn này. Bạn cũng có thể thỏa mãn vị giác với đá bào milo sương sáo, đá khoai tuyết hay kem kẹp tại đây trong dịp lễ cuối năm. Ảnh: QuanAnThanhDat.

Sinh tố thơm ngon, bổ dưỡng thường được giới trẻ ưa chuộng thưởng thức trong những cuộc gặp mặt bạn bè. Món tráng miệng có vị ngọt vừa đủ, hương trái cây thơm, béo. Tiệm Vitamin Bar IV, quận 11, là điểm hẹn nếu bạn muốn thỏa mãn vị giác với sinh tố xay hay trái cây tô trong mùa Giáng sinh năm nay. Ảnh: Samlacareview.

Cách làm đá bào sữa mát lạnh không cần máy Chỉ với hộp sữa tươi và đường, người nội trợ có thể tự làm món tráng miệng đá bào béo ngậy, thích hợp cho những ngày thời tiết nóng ẩm.

Khánh Vân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mon-trang-mieng-tuoi-mat-cho-dip-giang-sinh-o-tphcm-post1164169.html