Môn thi cuối cùng xong, thí sinh hồ hởi hô to: 'Kết thúc rồi!'

Kết thúc buổi thi cuối cùng với đề thi Tiếng Anh khá dễ, nhiều thí sinh vui vẻ ra về với nụ rạng rỡ, chính thức kết thúc kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Chiều nay (8/7) các thí sinh vừa hoàn thành bài thi ngoại ngữ - môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022.

Đúng 15 giờ 30 phút, trống đánh báo hiệu kết thúc giờ thi. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, các thí sinh về với với niềm vui và nụ cười, giữa những tiếng hò reo, cổ vũ của các tình nguyện viên.

Kết thúc bài thi cuối cùng, đa số thí sinh đều thở phào vì đề thi dễ, không đánh đố thí sinh. Ảnh: Doãn Nhàn

Kết thúc bài thi cuối cùng, đa số thí sinh đều thở phào vì đề thi dễ, không đánh đố thí sinh. Ảnh: Doãn Nhàn

Thí sinh đều nhận định đề thi năm nay dễ, nhiều thí sinh thi để lấy điểm tốt nghiệp thở phào vì chắc chắn không bị điểm liệt môn Tiếng Anh.

Là một trong những thí sinh ra đầu tiên tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Chiến Thắng (học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành) nhiệt tình vẫy tay với các tình nguyện viên đang chờ sẵn ở cổng.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thắng cho biết mình bước vào bài thi môn Tiếng Anh với tâm lý thoải mái và tự tin vì đã có sự ôn tập kĩ lưỡng.

Chiều nay (8/7) các thí sinh vừa hoàn thành bài thi ngoại ngữ - môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022.

Theo Thắng, "Đề thi năm nay vừa sức với thí sinh, theo em đề này còn dễ hơn so với đề thi minh họa Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trước đó. Em đã làm được khá tốt bài thi của mình, em dự đoán mình sẽ được khoảng từ 8,6-9 điểm môn Tiếng Anh.

Theo Thắng, các câu ở bài đọc hiểu sẽ khá khó với nhiều bạn vì có nhiều từ vựng mới, nhiều câu hỏi yêu cầu thí sinh cần phải hiểu và suy luận mới tìm ra được đáp án.

Với các thí sinh thi Tiếng Anh chỉ để xét tốt nghiệp thì em nghĩ các bạn sẽ vượt qua khá dễ dàng. Tuy nhiên, để đạt được điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh năm nay em nghĩ số lượng không nhiều".

Chung niềm vui với Chiến Thắng, Nguyễn Việt Minh (học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) tự tin chia sẻ: “Với tư cách là một học sinh chuyên ngữ, em nghĩ bản thân không được 10 thì hơi phí.

Bản thân em thấy đề năm nay cũng khá dễ, không có quá nhiều câu đánh đố thí sinh. Các câu cuối bài thi thì độ khó được nâng dần lên, em nghĩ những câu này sẽ giúp phân loại tốt các thí sinh”.

Việt Minh (áo đen) chia sẻ việc đầu tiên em sẽ làm sau buổi thi cuối cùng là đến tiệm cắt tóc, sau đó về ngủ và sáng dậy tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình.

Việt cho biết em đã trải qua những ngày chăm chỉ miệt mài, kì thi này em đã làm rất tốt. Sau buổi thi ngày hôm nay, Việt sẽ đi ngay đến tiệm cắt tóc, sau đó về ngủ và sáng dậy tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Quang Trung - Đống Đa, các thí sinh cũng kết thúc buổi thi cuối cùng với tâm trạng phấn khởi.

Bước ra khỏi điểm thi, Nguyễn Lê Hà An (học sinh trường Trung học phổ thông Quang Trung - Đống Đa) hào hứng chia sẻ: “Em khá bất ngờ vì không nghĩ đề thi Tiếng Anh có câu dễ và cơ bản không đánh đố học sinh. Có một số câu khá hay, và nếu không tỉnh táo thì cũng dễ bị nhầm lẫn. Tuy nhiên, với đề thi năm nay, em có thể tự tin đạt điểm 9 trở lên”.

Nguyễn Lê Hà An bày tỏ hài lòng với bài thi của mình. Ảnh: Ngọc Mai

Kết thúc môn thi với tâm trạng rất thoải mái, Vũ Hải Anh (học sinh Trường Trung học phổ thông Bắc Hà) cho biết, đề thi Tiếng Anh năm nay tương đối “dễ chịu” hơn năm ngoái.

“Em chắc chắn đúng được 35 câu đầu, còn lại em không chắc mình chọn đúng hay sai. Với tinh thần đó, em tự tin mình có thể đạt ngưỡng 8 điểm”, Hải Anh chia sẻ.

Như vậy 2 ngày thi căng thẳng đã kết thúc, đa số thí sinh đều ra về với tâm trạng phấn khởi, vui mừng vì làm được bài.

Một số hình ảnh đáng yêu khác tại buổi thi cuối cùng trong kì thi tốt nghiệp năm nay:

Một thí sinh chạy ào ra cổng với nụ cười rạng rỡ, hô to đầy sảng khoái: "Kết thúc rồi!". Ảnh: Doãn Nhàn

Đa số thí sinh đều nhận định đề thi năm nay nhìn chung nhẹ nhàng, tuy nhiên vẫn có khả năng phân loại thí sinh. Ảnh: Doãn Nhàn

Doãn Nhàn - Châu Giang - Ngọc Mai

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/mon-thi-cuoi-cung-xong-thi-sinh-ho-hoi-ho-to-ket-thuc-roi-post227859.gd