Món quà ý nghĩa với người có công

Hà Nội hiện không còn gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, song các đơn vị, địa phương vẫn tích cực huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ gia đình người có công xây dựng, sửa chữa nhà để có nơi ở khang trang hơn. Những ngôi nhà mới được hoàn thành dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) là món quà thiết thực, ý nghĩa dành tặng người có công, đồng thời thể hiện sự tri ân, đồng lòng làm việc nghĩa của nhân dân Thủ đô.

Khởi công xây dựng nhà ở cho mẹ liệt sĩ là bà Lê Thị Thái tại xã Lam Điền (huyện Chương Mỹ).

Niềm vui bên ngôi nhà mới

Những ngày tháng 7 này, căn nhà của ông Dương Văn Xu, thương binh hạng 3/4, thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa (huyện Đông Anh) rộn rã niềm vui khi người thân, bạn bè đến mừng ông có ngôi nhà mới. Đón nhận niềm vui, ông Xu cho biết, ngôi nhà có diện tích hơn 60m2 được xây mới, với tổng kinh phí 300 triệu đồng do huyện Đông Anh vận động từ nguồn xã hội hóa để hỗ trợ. “Nhiều năm qua, tôi luôn mong ước có ngôi nhà mới để ở. Đến nay, tâm nguyện lớn của tôi đã thành hiện thực, tôi vui lắm”, ông Xu bày tỏ.

Vừa nhận bàn giao nhà mới sau quá trình cải tạo, sửa chữa, bà Tạ Thị Tọ (93 tuổi, thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ) là vợ liệt sĩ rưng rưng xúc động. Nhiều năm qua, bà Tọ sống cùng con gái và cả hai mẹ con sức khỏe không tốt, nên không đủ kinh phí để nâng cấp nhà ở. Nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ 70 triệu đồng, hai mẹ con bà Tọ đã được sống trong ngôi nhà vững chãi hơn.

Cùng ở huyện Chương Mỹ, bà Lê Thị Thái (94 tuổi, thôn Lam Điền, xã Lam Điền) là mẹ liệt sĩ đang mong ngóng từng ngày ngôi nhà mới hoàn thành. Theo lời kể, bà Thái có 6 người con, trong đó con trai cả là liệt sĩ Nguyễn Văn Căn đã anh dũng hy sinh năm 1978, khi tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc. Hiện, bà Lê Thị Thái sống cùng gia đình người con trai thứ 3 ở ngôi nhà xuống cấp. Trong hoàn cảnh đó, gia đình bà Lê Thị Thái được các cơ quan, đơn vị chức năng hỗ trợ 70 triệu đồng để xây nhà mới. Dự kiến, ngôi nhà sẽ hoàn thành vào tháng 8-2020 tới.

Dịp này, 4 gia đình người có công ở phường Đồng Mai (quận Hà Đông) gồm các hộ: Ông Đào Duy Sơn, Nguyễn Văn Phú (tổ dân phố 2) và gia đình ông Lê Đình Nho, bà Nguyễn Thị Tâm (tổ dân phố 13) phấn khởi đón nhà mới sau 5 tháng khởi công xây dựng. Trong quá trình xây dựng nhà, mỗi gia đình được hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa.

Ngoài những trường hợp nêu trên, theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, toàn thành phố hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 304 gia đình người có công với kinh phí gần 12 tỷ đồng, đạt hơn 136% kế hoạch.

Ngôi nhà của bệnh binh Khuất Văn Trọng, xã Lại Thượng (huyện Thạch Thất) được thành phố hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng, đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Mai Nguyễn

Tiếp tục hỗ trợ người có công

Góp phần mang đến niềm vui cho người có công là những tổ chức, cá nhân tận tâm, tận tình, hết lòng làm việc nghĩa. Ông Trần Xuân Vững, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Ba Đình cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên tích cực, chủ động tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Từ nguồn vận động ủng hộ, hội đã hỗ trợ hai hội viên thuộc đối tượng chính sách, người có công ở phường Phúc Xá và phường Ngọc Khánh sửa chữa, nâng cấp nhà ở”.

Theo ông Nguyễn Đình Thanh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đông Anh, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn huyện đã vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ 47 gia đình người có công xây, sửa nhà ở; trung bình mỗi hộ được hỗ trợ 70 triệu đồng. Tương tự, huyện Đan Phượng trích ngân sách hỗ trợ kinh phí xây, sửa 36 ngôi nhà của gia đình người có công với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng; huyện Chương Mỹ vừa trích ngân sách, vừa vận động xã hội hóa giúp 9 gia đình người có công nâng cấp nhà ở, với kinh phí hơn 300 triệu đồng…

Là đơn vị tích cực với những hoạt động tri ân người có công, bà Phạm Thị Hương Giang, Phó Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, dịp này chúng tôi lại hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà ở; thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Nhờ sự quan tâm của cơ quan chức năng, sự chung tay góp sức của cộng đồng, việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành từ cuối năm 2017. Tuy nhiên, phần việc này sẽ tiếp tục được các cấp, các ngành thành phố triển khai để người có công có cuộc sống tốt hơn.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Thành Thái, Phó Giám đốc phụ trách Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội khẳng định, công tác rà soát, thống kê, lập danh sách các hộ gia đình chính sách có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở được tiến hành thường xuyên, liên tục và theo quy trình nghiêm ngặt, khách quan. Khi thấy rõ tính hiệu quả, nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm sẽ tiếp tục tự nguyện, đồng lòng cùng thành phố làm việc nghĩa.

Minh Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/973885/mon-qua-y-nghia-voi-nguoi-co-cong