Món quà tình nghĩa

UBND H. Tây Giang (Quảng Nam) vừa phối hợp với Ban Pháp Chế HĐND Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng có chuyến thăm và tặng quà cho người dân 3 bản Tà Vàng, Ta loong, Ba Bing (H.Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào), giáp ranh với H. Tây Giang. Đến đây, các thành viên trong đoàn tận mắt chứng kiến cảnh nghèo khó của người dân.

Đoàn tình nguyện chụp ảnh lưu niệm cùng với người dân bản Ta loong.

Những năm gần đây, H. Tây Giang luôn quan tâm đến công tác giúp đỡ người dân H. Kà Lừm. Huyện thường xuyên thăm thân giúp đỡ, hằng năm huyện đã trích hàng chục tấn gạo sang cứu đói, kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, cán bộ các cơ quan đơn vị ủng hộ "Quỹ nghĩa tình biên giới" hàng tỷ đồng giúp Lào xây dựng các công trình phục vụ cuộc sống dân sinh. Ngoài ra, huyện còn kêu gọi và nhường những suất quà của các mạnh thường quân sang thăm và tặng cho người dân Lào. H. Tây Giang tuy là huyện nghèo nhưng sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ người dân Lào cùng vượt qua những lúc khó khăn nhất. Đây không chỉ là tình cảm cao quý thể hiện tinh thần "nhường cơm sẽ áo", mà còn thể hiện tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai huyện Tây Giang-Kà Lừm nói riêng và hai nước Việt Nam-Lào nói chung đã vun đắp từ lâu.

Ông Bhling Mia, Chủ tịch UBND H. Tây Giang cho biết, lần này, huyện phối hợp cùng đoàn từ thiện của Q.Hải Châu sang thăm tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm tận tay cho bà con. Thời gian đến, huyện sẽ ưu tiên nguồn tiếp tục hỗ trợ gạo, quần áo nhằm giúp bà con ở đây có cái ăn, cái mặc. Ông Trần Hồng Hạnh, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND Q. Hải Châu cho biết: "Nhiều lần đi làm từ thiện tặng quà giúp đỡ người nghèo, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến cuộc sống vô cùng khó khăn từ giao thông cách trở, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhà cửa tạm bợ, cuộc sống đói nghèo của người dân các bản của H. Kà Lừm. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ nhằm sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó.

Hơn 7 tấn gạo, 140 thùng mì tôm, 300 gói mì chính, 500 gói muối, 300kg cá khô; 300 chai nước mắm, quần áo trẻ em, cùng nhiều phần quà khác với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng đã được trao tặng cho người dân 3 bản Tà vàng, Ta loong, Ba bing. Những món quà trao đi, những bài hát, lời ca vang lên, mang cả tâm tình của những người miền xuôi dành cho đồng bào nghèo các bản giáp ranh.

HIỀN THÚY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_193104_mon-qua-tinh-nghia.aspx