Món quà nhiều hàm ý ông Biden tặng ông Putin

Theo một quan chức Nhà Trắng, trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai người, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tặng Tổng thống Nga Vladimir Putin một cặp kính phi công.

Món quà được sản xuất bởi công ty Randolph USA của Mỹ, công ty cung cấp kính phi công cho quân đội Mỹ và các đối tác NATO.

Theo CNN, cặp kính phi công liên quan đến NATO này mang tính biểu tượng. Mới trước đó vào ngày 14-6 tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO, ông Biden đã tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với liên minh quân sự và kêu gọi các đồng minh phương Tây liên kết tốt hơn để chống lại Nga và Trung Quốc.

 Ông Biden mang kính phi công tới họp báo sau cuộc gặp ông Putin ở Geneva. Ảnh: AP.

Ông Biden mang kính phi công tới họp báo sau cuộc gặp ông Putin ở Geneva. Ảnh: AP.

Ông Biden cũng đã tặng Tổng thống Nga một bức điêu khắc bò rừng làm từ pha lê.

Vị quan chức Nhà Trắng cho biết tác phẩm điêu khắc bằng pha lê của bò rừng Mỹ đại diện cho sức mạnh, sự đoàn kết và sự kiên cường. Theo ông, giá đỡ làm từ gỗ hoa anh đào của bức điêu khắc tượng trưng cho cựu Tổng thống Mỹ George Washington, trên giá đỡ còn khắc một dòng chữ lưu niệm về cuộc họp thượng đỉnh.

Sau hội nghị thượng đỉnh ở Geneva, Tổng thống Biden phát biểu trong cuộc họp báo rằng ông tập trung vào vấn đề nhân quyền và đạt được mối quan hệ ổn định với Nga.

Trước đó, tại cuộc họp báo riêng, ông Putin đã nói rằng ông không tìm thấy bất kỳ sự thù địch nào giữa hai nhà lãnh đạo. Tuy vậy, hội nghị thượng đỉnh kết thúc với một thỏa thuận khiêm tốn về việc đại sứ Nga và Mỹ trở lại làm việc tại 2 nước.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mon-qua-nhieu-ham-y-ong-biden-tang-ong-putin-post1228156.html