Món quà nghĩa tình ấm lòng người dân vùng lũ Hà Tĩnh

Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã cùng các nhà hảo tâm đến trao tặng quà, động viên người dân Hà Tĩnh bị ảnh hưởng do hoàn lưu cơn bão số 9.

Chiều 12/11, ông Trần Đức Long - Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch chuyên trách hội Luật gia Việt Nam; bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Ủy viên ban chấp hành Trung ương hội, Trưởng ban Đối ngoại hợp tác quốc tế đã dẫn đoàn công tác cùng với đại diện công ty TNHH Phát triển công nghệ CFTD có mặt tại tỉnh Hà Tĩnh để trao quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trong vùng lũ vừa qua.

Chiều 12/11, ông Trần Đức Long - Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch chuyên trách hội Luật gia Việt Nam; bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Ủy viên ban chấp hành Trung ương hội, Trưởng ban Đối ngoại hợp tác quốc tế đã dẫn đoàn công tác cùng với đại diện công ty TNHH Phát triển công nghệ CFTD có mặt tại tỉnh Hà Tĩnh để trao quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trong vùng lũ vừa qua.

Xã Thạch Hội là một trong những nơi bị ảnh hưởng nhất của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh trong đợt lũ vừa qua. Theo thống kê, có tới 83 ngôi nhà bị ngập 1m nước; 25.000 con gà và 40 con lợn bị chết;… thiệt hại lên đến 6,6 tỷ đồng.

Bà Dương Thị Việt (SN 1959), trú tại xã Thai Yên, xã Thạch Hội cho biết: “Chưa bao giờ nước lũ lên nhanh và cao như vậy, nhà tôi ngập đến đầu gối, hàng chục con gà bị chết. Tôi sống một mình, không có người thân nên đợt lũ vừa qua vô cùng vất vả. Giờ đây nước rút, công việc khắc phục cũng gặp nhiều khó khăn”.

Ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch UBND xã Thạch Hội cho hay: “Hiện tại nước đã rút dần, chúng tôi đang giúp đỡ người dân khắc phục nhưng khó khăn vẫn đang rất chồng chất. Vì vậy, những món quà tình nghĩa của Trung ương hội Luật gia Việt Nam khiến chính quyền địa phương và người dân cảm thấy rất ấm lòng”.

Chia sẻ với người dân xã Thạch Hội, đoàn công tác đã trao 55 suất quà, trong đó có 5 hộ gia đình thiệt hại nhất được 1 triệu/trường hợp. Đồng thời trao tặng xã 2 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Đoàn tiếp tục di chuyển đến xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cũng là một trong những nơi bị ngập nặng, ông Phạm Đình Nông, Chủ tịch UBND xã cho hay: “Thực sự cảm ơn Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã có mặt để động viên cả tinh thần và vật chất cho người dân chúng tôi. Đây là các món quà ý nghĩa trong thời điểm mọi người đang rất cần để tái thiết cuộc sống”.

Nhận được phần quà của Trung ương hội Luật gia Việt Nam và công ty TNHH Phát triển công nghệ CFTD, người dân nơi đây rất vui mừng. Bà Phạm Thị Hạ (SN 1965), trú xóm Mai Trung, xã Cẩm Thịnh cho biết: “Tôi ở một mình. Đợt lũ vừa qua nhà tôi bị chết mấy chục con gà, đó là toàn bộ tài sản của gia đình khiến tôi rất xót. May sao có đoàn công tác của hội Luật gia đến trao phần quà này, giúp tôi mua lại một số gà giống”.

Chiều muộn, dù đã mệt mỏi khi di chuyển quãng đường dài, nhưng Đoàn vẫn tiếp tục đến xã Cẩm Lộc, huyện Thạch Hà để tiếp tục trao quà cho người dân nơi đây.

Bà Nguyễn Thị Luyến, trú xóm Minh Lộc, xã Cẩm Lộc cho hay: “Chưa năm nào gia đình chúng tôi thiệt hại nặng như vậy, cuộc sống khốn khổ lắm nhưng may là có phần quà của Đoàn về khiến chúng tôi rất ấm lòng”.

Nụ cười tươi của người dân sau lũ.

Trao đổi với những người dân vùng lũ, ông Trần Đức Long - Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch chuyên trách hội Luật gia Việt Nam cho biết: “Với tinh thần hướng về miền Trung thân yêu, chúng tôi có mặt ở đây để chia sẻ với bà con một phần thiệt hại rất lớn của hoàn lưu cơn bão số 9 vừa qua. Món quà rất nhỏ bé nhưng đây là tấm lòng của tất cả cán bộ, nhân viên hội Luật gia và công ty TNHH Phát triển công nghệ CFTD”.

Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mon-qua-nghia-tinh-am-long-nguoi-dan-vung-lu-ha-tinh-a496363.html