Món quà cho sinh viên mỗi độ Xuân về

Qua 8 lần triển khai liên tiếp, hơn 9.000 sinh viên đã được hỗ trợ với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng. Đây thực sự là những hoạt động ý nghĩa, là món quà Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam muốn gửi tới các bạn sinh viên sau một năm học tập, rèn luyện tích cực nhằm san sẻ bớt khó khăn, để các bạn có thêm điều kiện đón một cái Tết sum vầy.

Từ sáng sớm ngày 21 tháng Chạp, gần 200 sinh viên đã có mặt ở Học viện Ngân hàng để lên xe về quê đón Tết. Dù đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 nhưng đôi mắt mỗi sinh viên vẫn ánh lên niềm phấn khởi khi được đi trên những chuyến xe ấm áp nghĩa tình trở về quê nhà khi cái Tết đã gần kề.

Đến từ nhiều trường đại học khác nhau trên địa bàn Hà Nội nhưng các sinh viên đều là đối tượng của chương trình "Hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết" năm 2021. Đó là các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách, sinh viên vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng thiên tai; sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội có thành tích học tập, rèn luyện tốt.

 Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao quà động viên các sinh viên

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao quà động viên các sinh viên

Đây là chương trình do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức, đưa 500 sinh viên ở các tỉnh miền núi Tây Bắc và miền Trung về quê đón Tết trên những chuyến xe miễn phí.

Theo đó, từ Hà Nội, các sinh viên sẽ theo 5 tuyến: Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình; Phú Thọ - Tuyên Quang – Hà Giang; Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên; Lạng Sơn – Cao Bằng; Yên Bái – Lào Cai- Lai Châu về ăn Tết cùng gia đình.

Với Nguyễn Thị Tú Oanh, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Tết năm nay việc đi từ Hà Nội về quê nhà Nghệ An trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. "Những ngày này, phải mang theo đồ đạc ra bến xe, tiếp xúc với nhiều người lạ, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Trong khi đó, chúng em được đi xe miễn phí với những người bạn đồng trang lứa, được dặn dò vệ sinh phòng dịch, khai báo thông tin đầy đủ, trang bị khẩu trang, nước rửa tay... chúng em ai nấy đều cảm thấy an toàn, an tâm. Bố mẹ ở quê khi biết em được hỗ trợ về nhà trong điều kiện thuận tiện như thế này cũng bớt lo lắng hơn hẳn. Em mong những năm sau, chương trình sẽ tiếp tục được duy trì để nhiều sinh viên được giúp đỡ hơn".

Với Hoàng Thị Phượng, sinh viên năm thứ 3, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam lại là một câu chuyện khác. "Định ở lại kiếm việc làm thêm phụ giúp cha mẹ sắm Tết nhưng dịch bệnh bùng phát khiến em không tìm được việc, cũng không đặt được vé xe về Hà Giang. Đang hoang mang thì em được nhận vé miễn phí, em vui lắm vì vừa được về quê ăn Tết sớm với bố mẹ, vừa không mất chi phí đi lại. Số tiền có thể là không nhiều nhặn gì với nhiều người nhưng với sinh viên chưa làm ra tiền như chúng em thì rất đáng quý", Phượng chia sẻ.

Niềm vui của Oanh, của Phượng cũng là niềm vui chung của hàng trăm sinh viên tham gia chương trình. Bởi ngoài việc được đưa về tận nơi, chăm lo đầy đủ việc ăn uống, phòng dịch trong cả hành trình thì mỗi sinh viên còn được nhận một phần quà Tết thiết thực và bao lì xì.

Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao quà cho các sinh viên trước giờ xe khởi hành

Theo Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết: "chương trình “Hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết” tập trung vào các hoạt động thiết thực như: tổ chức xe, tặng vé xe miễn phí về quê; thăm hỏi động viên sinh viên không về quê đón Tết.... Bước sang lần thứ tám triển khai liên tiếp, hơn 9.000 sinh viên đã được hỗ trợ với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng huy động từ các nguồn lực. Đây thực sự là những hoạt động ý nghĩa, là món quà Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam muốn gửi tới các bạn sinh viên sau một năm học tập, rèn luyện tích cực nhằm san sẻ bớt khó khăn, để các bạn có thêm điều kiện đón một cái Tết sum vầy".

Minh Châu

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/chao-xuan-tan-suu-2021/dat-nuoc-vao-xuan/mon-qua-cho-sinh-vien-moi-do-xuan-ve-574664.html