Món nợ Liên Xô khiến Nga bấm bụng chuyển 70 chiếc BMP-3 cho Hàn Quốc

Hàn Quốc đã cho Liên Xô vay 1,47 tỷ USD và lượng hàng hóa trị giá 470 triệu USD trước khi liên bang này tan rã. Sau này Nga đã phải trả món nợ này bằng vũ khí, trong số đó có tới 70 chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-3.

Dùng vũ khí trả nợ cho đồng minh Mỹ là một trong những thương vụ khá đặc biệt của Nga sau khi Liên Xô tan rã.

Nhằm trả món nợ lên tới gần 2 tỷ USD mà Liên Xô mượn từ Hàn Quốc, Nga đã phải bấm bụng mang gán nợ những vũ khí quốc bảo của mình.

Trong số vũ khí được đem đi gán nợ chiếm số lượng đông đảo nhất là 70 chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-3.

33 chiếc chuyển giao trong giai đoạn 1996 - 1997 và thêm 37 chiếc khác chuyển giao trong năm 2005

Hàn Quốc đang nổi lên là cường quốc về công nghệ quân sự, họ đã phát triển được máy bay, xe tăng, xe bọc thép, tàu ngầm, những sản phẩm của họ được đánh giá cao, tuy nhiên Hàn Quốc vẫn hài lòng với dòng xe bọc thép BMP-3 của Nga sản xuất.

Cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thay thế chúng dù nước này đã và đang phát triển những dòng xe bọc thép được đánh giá cao về tính năng chiến đấu.

Các xe bọc thép BMP-3 được đánh giá là một trong số các dòng xe chiến đấu bộ binh mạnh mẽ do có hỏa lực mạnh, cơ động tốt, chi phí khai thác thấp và bền bỉ trên chiến trường.

BMP-3 là thế hệ tiếp theo của dòng xe chiến đấu bộ binh BMP nổi tiếng của Nga.

Dòng xe này được đưa vào biên chế lần đầu tiên vào năm 1987.

Ước tính cho tới nay đã có hơn 2000 chiếc được sản xuất và phục vụ trong biên chế hàng chục quốc gia.

Những chiếc xe này có trọng lượng tối đa lên tới 20,5 tấn.

Những chiếc BMP-3 có chiều dài 7,1m, chiều rộng 3,2m và chiều cao 2,4m.

Những chiếc xe này được bọc giáp dày lên tới 35mm để có thể chống lại được cả súng máy hạng nặng 12,7mm.

Về hỏa lực, BMP-3 được trang bị pháo 2K23 cỡ nòng 100mm. Bên cạnh đó là khẩu pháo bắn nhanh đồng trục 2A72 cỡ nòng 30mm. Ngoài ra xe vẫn được trang bị thêm súng máy 7,62mm.

Để cơ động, BMP-3 trang bị động cơ diesel UTD-29M công suất 500 mã lực giúp chiếc xe này vận hành với tốc độ tối ta 72km/h trên đườg bộ và 10km/h khi bơi. Đây được đánh giá là một trong những chiếc xe chiến đấu bộ binh nhảy dù tốt nhất hiện nay.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-mon-no-lien-xo-khien-nga-bam-bung-chuyen-70-chiec-bmp3-cho-han-quoc/807935.antd