Món khoái khẩu của ông Trump và các đời tổng thống Mỹ

Ông Donald Trump và các cựu tổng thống Mỹ có niềm đam mê chung với những món ăn nhanh như burger, pizza. Mỗi nhà lãnh đạo cũng có sở thích ăn riêng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần chia sẻ niềm đam mê đồ ăn nhanh trên Twitter cá nhân. Hồi tháng 1 tại Nhà Trắng, ông Trump đã chiêu đãi đội bóng bầu dục Clemson Tigers giành giải vô địch quốc gia bữa tiệc buffet đồ ăn nhanh với các loại burger và món ăn của những thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: Whitehouse.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần chia sẻ niềm đam mê đồ ăn nhanh trên Twitter cá nhân. Hồi tháng 1 tại Nhà Trắng, ông Trump đã chiêu đãi đội bóng bầu dục Clemson Tigers giành giải vô địch quốc gia bữa tiệc buffet đồ ăn nhanh với các loại burger và món ăn của những thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: Whitehouse.

Ông Trump thường xuyên tự thưởng cho bản thân những suất gà rán, burger, mì tuyệt ngon và không quên ghi lại khoảnh khắc thưởng thức những món ăn này. Ảnh: Twitter.

Thịt bò bít tết cũng nằm trong thực đơn yêu thích của Tổng thống Mỹ. Ông Trump luôn dành những lời ca ngợi cho thương hiệu bít tết riêng mang tên Trump Steaks. Thương hiệu này ra mắt thị trường năm 2007 qua công ty bán lẻ nổi tiếng The Sharper Image. Ảnh: Popsugar.

Cựu tổng thống Barack Obama nhiều lần khẳng định thực phẩm yêu thích của ông là bông cải xanh. Dù có nhiều cơ hội thưởng thức các món ăn ngon khắp thế giới, ông Obama vẫn yêu thích bông cải xanh. Ông thừa nhận rằng bản thân cũng có thể tự nấu ăn và phần lớn đó là những món rau luộc.

Ngoài bông cải xanh bổ dưỡng, cựu tổng thống Obama thường xuyên dành bữa tối để thưởng thức những chiếc burger bò kẹp phô mai. Ông Obama từng đi nhiều nhà hàng ăn nhanh để chọn loại burger yêu thích với đầy đủ phô mai, rau diếp, mù tạt, cà chua. Ảnh: Time.

Khoai tây chiên trứ danh đến từ ẩm thực Pháp cũng là món ngon thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn của ông Obama. Ảnh: Getty.

Cựu tổng thống George W. Bush yêu thích bữa sáng truyền thống của Mexico có tên gọi là huevos ranchero. Bữa sáng truyền thống này thường gồm trứng chiên, bánh bột ngô và các loại rau, một số công thức có thêm bơ và xúc xích, thịt heo. Món ngon dễ làm này cung cấp đủ năng lượng cho mọi người suốt ngày làm việc. Ảnh: Northjersey, cookingtheglobe.

Ông Bush có niềm đam mê với cả những chiếc pizza, nhưng phải chuẩn vị cheeseburger ở phần nhân bên trên. Cựu đầu bếp Cristeta Comerford tại Nhà Trắng từng hé lộ rằng ông Bush thích ăn bánh pizza truyền thống với phần topping là mọi nguyên liệu của burger phô mai. Ảnh: Thedailybeast.

Cựu tổng thống Bill Clinton (1993-2001) luôn hâm mộ những chiếc burger nóng hổi và ẩm thực Mexico. Ông Clinton yêu thích nhất món gà enchiladas. Món ăn làm từ vỏ bánh ngô kèm phần nhân là thịt gà xé, kem chua, phô mai, hành tây, sốt ớt cay. Ngoài ra, ông thích cả những chiếc bánh tacos mềm và và ớt đặc trưng của Mexico. Ảnh: Thedailymeal, theblackpeppercorn.

Xem thêm video: Đầu bếp Anthony Bourdain cùng Obama ăn bún chả Hà Nội

Theo Zing

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/am-thuc/mon-ngon-khoai-khau-cua-ong-trump-va-cac-doi-tong-thong-my-508539.html