Món Huế đóng cửa: Dự án chế biến thực phẩm hơn 300 tỉ trở thành bãi rác

Dự án chế biến thực phẩm trị giá 322 tỉ đồng tại khu công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội của Món Huế trở thành bãi tập kết rác.

Không chỉ có hệ thống cửa hàng Món Huế đóng cửa, dự án hàng trăm tỉ đồng của doanh nghiệp này cũng đang trong tình trạng bỏ hoang.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện khu công nghiệp Ninh Hiệp, thôn Phù Ninh, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội xác nhận: Trong quy hoạch khu công nghiệp có lô đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế (Công ty Món Huế). Tuy nhiên, lý do vì sao chưa xây dựng thì không nắm rõ.

Biển chỉ dẫn được đặt tại Khu Công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội

Biển chỉ dẫn được đặt tại Khu Công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội

Qua quan sát tấm biển chỉ dẫn in trên bạt, đặt trong dự án, Công ty Món Huế sở hữu lô đất số 4, nằm ngay sát bên trái mặt đường Quốc lộ 5 hướng Hà Nội đi Bắc Ninh.

Theo thông tin tìm hiểu, tháng 5/2017, Tập đoàn Huy Việt Nam, công ty mẹ, nắm giữ 61% vốn Món Huế, công bố xây dựng 2 dự án nhà máy chế biến thực phẩm: Một nhà máy tại khu công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa, tỉnh Long An, diện tích: 20.000m2, tổng mức đầu tư 20 triệu USD (460 tỉ đồng). Nhà máy còn lại được xây dựng tại khu công nghiệp Ninh Hiệp, diện tích: 6.000m2, tổng mức đầu tư 14 triệu USD (322 tỉ đồng).

Dự án nhà máy chế biến thực phẩm hơn 300 tỷ đồng được quây tôn

Huy Việt Nam cho biết sẽ tuyển dụng khoảng 1.000 công nhân tại Long An và 500 công nhân tại Hà Nội, trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, chính thức khởi động sau 1 năm thi công.

Thế nhưng đến nay đã hơn 2 năm, dự án tại khu công nghiệp Ninh Hiệp vẫn trong tình trạng "nằm yên bất động".

Chị Nguyễn Thị Hoa, người dân sống cạnh đó cho biết, lô đất trên không có bất cứ hoạt động xây dựng nào: "Tôi không hề hay biết tại khu công nghiệp có dự án chế biến thực phẩm, không thấy xây dựng, chỉ biết đây là bãi đất trống lâu ngày không có người trông coi".

Theo ghi nhận của PV, xung quanh dự án quây tôn, không có biển quảng cáo theo quy định xây dựng, cổng để trống, người dân có thể ra vào tự do. Bên trong cỏ mọc um tùm, do không sử dụng và trông coi, người dân biến dự án thành bãi tập kết rác.

Bên trong dự án cỏ mọc um tùm, người dân vô tư làm bãi tập kết rác

Trước đó Báo Giao thông đã đưa tin Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế hiện đang bị nhiều nhà cung cấp “tố” nợ cả chục tỷ đồng trong bối cảnh nhiều cửa hàng đóng cửa.

Theo thống kê của một nhóm 17 nhà cung cấp, số tiền hàng Công ty Nhà hàng Món Huế nợ họ lên tới hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, nhà cung cấp bị nợ ít nhất là 65 triệu đồng, nhà cung cấp bị nợ nhiều nhất là 1,3 tỷ đồng. Đây chủ yếu là các nhà cung cấp rau củ, hến, bánh phở, lá chuối, nước cốt dừa, thịt bò… và cả công ty đồ dùng văn phòng, dịch vụ in ấn...

Ngoài nhóm này, được biết còn nhiều nhà cung cấp khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Các khoản nợ chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 6/2019.

Hiện nhiều cửa hàng Món Huế của hệ thống đồng loạt dừng hoạt động, treo biển thông báo trả mặt bằng.

Trước tình trạng không thể liên lạc được với đại diện công ty và chưa đòi được tiền hàng, các nhà cung cấp đang rất lo lắng, một số đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Mã Lương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/mon-hue-dong-cua-du-an-che-bien-thuc-pham-hon-300-ti-tro-thanh-bai-rac-d439744.html